Dùng xà beng giết bảo vệ công ty để cướp tài sản

Thứ sáu, 17/06/2016, 09:01
Đột nhập vào công ty ở Đồng Nai, thanh niên 24 tuổi dùng xà beng cạy cửa lấy tài sản. Bảo vệ phát hiện thì bị anh ta đánh nhiều nhát vào người, tử vong.

Ngày 16/6, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử và tuyên tử hình đối với Trần Hoàng Anh (24 tuổi, quê Kiên Giang) về tội Giết người, Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, thanh niên 24 tuổi làm công nhân của Công ty Vũ Thuận Thành (phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Quá trình làm việc, anh ta ấp ủ ý định trộm cắp tài sản.

Bị cáo Trần Hoàng Anh tại tòa. Ảnh: D.Thiên.

Rạng sáng 9/11/2015, công nhân này dùng vải che kín mặt rồi leo tường rào để vào trong. Khi đến văn phòng công ty, anh ta dùng xà beng thép cạy cửa nhưng bị bảo vệ Nguyễn Anh Dũng phát hiện.

Lúc này, thanh niên quay sang truy sát, dùng xà beng đánh nhiều nhát vào đầu bảo vệ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Trần Hoàng Anh lục lọi, lấy 3 laptop của công ty có tổng giá trị 8 triệu đồng. Trước khi tẩu thoát, tên cướp đổ nước vào camera an ninh với mục đích hủy hoại dữ liệu mà thiết bị này đã ghi nhận.

Bảo vệ Nguyễn Anh Dũng được đồng nghiệp phát hiện, đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong.

Trong ngày 9/11, lực lượng công an xác định Trần Hoàng Anh là thủ phạm nên tổ chức bắt giữ.

Theo Zing

Các tin cũ hơn