Không đội mũ bảo hiểm, ba thanh niên tấn công CSGT

Thứ tư, 28/09/2016, 09:08
Thấy bạn vi phạm, nhóm thanh niên xin cảnh sát giao thông trả lại giấy tờ nhưng không được nên dùng dao hành hung lực lượng chức năng.

Ngày 27/9, TAND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) mở phiên tòa lưu động sơ thẩm, tuyên bị cáo Y San Niê (34 tuổi) 3 năm 3 tháng tù về tội Cố ý gây thương tích, Y Kluyh Niê (32 tuổi) 1 năm tù và Y Đen Niê (26 tuổi) 9 tháng tù về tội Chống người thi hành công vụ. Tất cả bị cáo cùng trú ở huyện Krông Năng.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 19/5, sau khi uống rượu, 3 thanh niên trên chạy trên 2 xe máy về nhà và tất cả đều không đội mũ bảo hiểm.

Y Kluyh chạy đến km23 thì bị tổ tuần tra của Đội CSGT Công an huyện Krông Năng lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi không đội mũ bảo hiểm và tạm giữ giấy phép, giấy đăng ký xe.

Ba thanh niên tại tòa. Ảnh: M. Q.

Biết được sự việc, Y San rủ Y Kluyh và Y Đen đến gặp tổ tuần tra để xin lại giấy tờ xe. Khi gặp lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, Y San và Y Đen tiếp tục bị CSGT yêu cầu dừng xe vì không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, 3 thanh niên có những lời nói, hành động đe dọa lại lực lượng thi hành công vụ. Mặc dù được lực lượng CSGT khuyên can, giải thích nhưng cả 3 lao vào tấn công cán bộ làm nhiệm vụ.

Sự việc xảy ra, một cán bộ phải nổ súng chỉ thiên, yêu 3 thanh niên bỏ hung khí. Tuy nhiên, nhóm người này vẫn không chấp hành.

Y San đã dùng dao chém vào tay CSGT Phạm Tiến Dũng khiến người này tổn hại 25% sức khỏe.

Theo Zing

Các tin cũ hơn