Kẻ “xin đểu” ở hầm Thủ Thiêm từng phối hợp CSGT phân luồng

Thứ sáu, 04/11/2016, 14:28
Kẻ “xin đểu” từng được phân công cùng với CSGT phân luồng, điều tiết giao thông ở hầm Thủ Thiêm nên biết được giờ cấm, hiểu tâm lý người vi phạm.

Ngày 3-11, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP TP.HCM có công văn gửi Báo Người Lao Động phản hồi về nội dung bài viết “Xin đểu” ở hầm Thủ Thiêm (đăng tải liên tiếp 3 số báo liên tục từ 1-11 đến 3-11).

Công văn nêu rõ: Qua xác minh, nam thanh niên nói trên có tên Vũ Huỳnh Quốc Hòa (SN 1995) từng công tác tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích TNXP từ ngày 5-10-2012 đến 18-7-2016.

Vũ Huỳnh Quốc Hòa mạo danh là TNXP TP.HCM chặn xe người dân thu tiền. Ảnh cắt từ clip điều tra.

Trong thời gian làm việc, Hòa từng được phân công phối hợp với lực lượng CSGT tham gia phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực hầm Thủ Thiêm. Tuy nhiên, do điều động làm nhiệm vụ khác nên người này đã chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

Công văn cũng nêu rõ: “Qua vụ việc trên, chúng tôi chân thành cảm ơn quý báo đã phản ánh kịp thời giúp cho công ty tập trung hơn trong công tác kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, nhắc nhở về thái độ, tác phong, trách nhiệm của đội ngũ trật tự viên giao thông”.

Phía công ty đề nghị PV cung cấp thêm những thông tin để công ty chấn chỉnh lại hành vi nhằm xây dựng hình ảnh TNXP ngày càng tốt đẹp hơn trong lòng người dân TP.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn