Vụ mẹ chở con bị chết bất thường: Nạn nhân tử vong không phải bị chém

Thứ tư, 09/11/2016, 09:58
Theo thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình, liên quan đến sự việc một người mẹ trẻ chở con đi trên xe SH bị tử vong bất thường trên QL39B, thuộc địa bàn xã Đồng Tân, huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình), bước đầu cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong không phải do bị chém.

Liên quan đến vụ việc mẹ chở con đi xe SH tử vong bất thường trên QL39B, đoạn đi qua địa bàn xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình ngày 30/10 làm xôn xao dư luận suốt thời gian qua, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, nạn nhân không phải do bị chém. Ngày 9/11, phía Công an tỉnh Thái Bình sẽ tổ chức họp báo thông tin chính xác về sự việc.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến chị C. chết thảm

Như PV đã thông tin, vào khoảng 10h30’ ngày 30/10, tại QL39B, đoạn chạy qua địa phận xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị C. (27 tuổi), ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình chết trên làn đường xe thô sơ bên phải; bên cạnh có con trai chị C. là cháu Lê Anh T. (8 tuổi) bị thương ở vùng cổ, tại hiện trường còn có 1 xe môtô SH biển kiểm soát 17B8 -167.60 đổ nghiêng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng CSGT huyện Đông Hưng đã có mặt tại hiện trường, nhưng do có nhiều dấu hiệu bất thường, nên phía Công an huyện Đông Hưng đã báo cáo lên Công an tỉnh Thái Bình.

Phía Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Đông Hưng phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích