Nghi phạm sát hại cô giáo mầm non là trưởng công an xã

Thứ tư, 16/11/2016, 09:40
Sau khi dùng khăn len siết cổ cô giáo mầm non tử vong, Thông bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi đem đến bãi rác cách hiện trường khoảng 500m phi tang.

Chiều 15/11, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Thông (44 tuổi, ở xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra hành vi Giết người.

Phòng Cảnh sát hình sự xác định Thông là nghi phạm đã ra tay sát hại chị Lê Thị Tấm (42 tuổi, ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh) tối 10/11.

Theo cơ quan điều tra, tối 4 hôm trước, người dân phát hiện thi thể chị Tấm, giáo viên trường Mầm non Tam Văn (xã Tam Văn, huyện Lang Chánh), bị nhét trong bao tải tại bãi rác thuộc xã Đồng Lương. Gần một ngày sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan điều tra đã bắt giữ Thông khi anh ta đang ở tại nhà riêng.

Bãi rác nơi nghi phạm phi tang xác cô giáo mầm non. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, Thông khai trước khi xảy ra án mạng có mâu thuẫn với Tấm. Tối 10/11, anh ta dùng xe máy chở nữ giáo viên mầm non ra vị trí đất trống cách khu vực bãi rác thuộc xã Đồng Lương khoảng 500 m để nói chuyện. Tại đây, Thông dùng khăn len siết cổ người phụ nữ.

Thấy nạn nhân đã chết, Thông bỏ xác vào bao tải rồi đem lên xe máy, chở đến bãi rác gần đó để phi tang.

Ngày 12/11, do không thấy vợ về, chồng nạn nhân đã đến Công an huyện Lang Chánh trình báo.

Hai hôm sau, công an nhận được tin báo từ người dân thông báo phát hiện thi thể một người phụ nữ bọc trong bao tải vứt ở bãi rác nên đến khám nghiệm hiện trường, tử thi. Danh tính nạn nhân được xác định là nữ giáo viên xấu số tên Tấm.

Với những chứng cứ thu thập, cảnh sát xác định Thông là nghi phạm gây án. Người này đang giữ chức Trưởng công an xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích