Tử tù đất Cảng xé chăn định tự tử trong buồng biệt giam

Thứ tư, 23/11/2016, 09:28
Nhiều lần xin thi hành án sớm nhưng không được, kẻ giang hồ khét tiếng xé chăn làm dây thắt cổ song đã bị quản giáo phát hiện qua camera.

Ảnh minh họa

Ngày 20/11, binh nhất Nguyễn Văn Nghĩa chiến sĩ Đội Cảnh sát bảo vệ (thuộc trại tạm giam Hải Phòng) trực camera an ninh tại đơn vị phát hiện tử tù Bùi Trọng Nghĩa (32 tuổi) trong buồng biệt giam đang xé chăn bện lại thành dây để tự tử.

Anh Nghĩa cùng lãnh đạo trại kịp thời xuống buồng giam kiểm tra, thuyết phục tử tù từ bỏ ý định.

Nghĩa là giang hồ khét tiếng ở khu vực Máy Chai, Hải Phòng. Ngày 18/6/2014, dù không có mâu thuẫn nhưng với bản tính côn đồ, Nghĩa đã sát hại Lê Tiến Công khi anh này đến nhà người quen của bạn Nghĩa để đòi nợ.

Ngày 16/9/2015, TAND Hải Phòng trong phiên sơ thẩm đã tuyên phạt Nghĩa án tử hình. Nghĩa không kháng cáo mà viết đơn gửi Chủ tịch nước xin ân giảm án tử hình nhưng không được chấp nhận.

Sau 3 tháng biệt giam, ngày 22/1 Nghĩa viết đơn gửi Chủ tịch nước xin được thi hành án sớm. Trong thời gian này, tử tù đã một số lần tự hủy hoại bản thân bằng cách dùng vật cứng tự hành xác, rạch da thịt, cắt động mạch chủ.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích