Cái chết của ông Kim Jong-nam : Bắt nghi phạm thứ 4

Thứ bảy, 18/02/2017, 12:10
Cảnh sát Malaysia đã bắt nghi phạm thứ tư đêm 17-2 trong cuộc điều tra cái chết của ông Kim Jong-nam.

Ảnh: Reuters

Nghi phạm thứ 4 này được xác định là người Triều Tiên.

Theo thông cáo báo chí của cảnh sát Malaysia, một người đàn ông Triều Tiên 47 tuổi có i-Kad, giấy tờ thường được cấp cho người lao động nước ngoài, với tên Ri Jong Chol khi ông ta bị bắt đêm 17-2.

Trang The Star của Malaysia đưa tin nghi phạm bị bắt sau khi cảnh sát đột kích một khu nhà tập thể ở Jalan Kuchai Lama. Nghi phạm này được cho là một trong 4 người đàn ông bị cảnh sát Malaysia truy nã liên quan tới vụ án.

Ông Kim Jong-nam chết sau khi bị hai phụ nữ tấn công, nghi bằng chất độc, hôm 13-2 tại sân bay ở Malaysia.

Theo NLĐ

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích