Thiếu niên thiệt mạng ở Sài Gòn từ mâu thuẫn của người khác

Thứ ba, 21/02/2017, 15:03
Nghe bạn kể bị đánh mang thương tích, thiếu niên 17 tuổi cùng đi đòi tiền bồi thường nhưng bị đối phương truy sát, chém tử vong tại quận 1, TP.HCM.

Ngày 21/2, Công an quận 11 (TP.HCM) tạm giữ Lợi Chí Cường (tức Triển Chiêu) về hành vi Giết người. Nam thanh niên 21 tuổi này là nghi can chém chết Tô (17 tuổi) trong vụ truy sát đêm ba hôm trước.

Liên quan đến vụ án, 8 thiếu niên khác cũng bị điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Cường tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khuya 18/2, 6 thanh niên cầm hung khí dừng xe trước hẻm trên đường 281 (phường 15, quận 11), lao vào tấn công Tô và hai người bạn đang ngồi tại đây.

Các nạn nhân bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, Tô bị đâm trọng thương, chạy được 100m thì gục chết. Nhóm hung thủ nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm trai gái. Hai hôm trước, Huỳnh (18 tuổi) ngồi uống nước cùng bạn gái tại chung cư đường Lý Thường Kiệt thì cô này gặp người yêu cũ, xảy ra mâu thuẫn. Huỳnh bênh người yêu, liền bị nhóm thanh niên xông vào đánh hội đồng, sưng mặt.

Huỳnh sau đó rủ Tô và nhóm bạn đi tìm "đối thủ" đòi bồi thường 1,5 triệu đồng nhưng không được chấp thuận.

Hiện trường vụ truy sát.

Tối đó, nghe nhóm bạn kể chuyện bị Huỳnh "ăn vạ" tiền, Lợi Chí Cường dẫn cả bọn mang hung khí đi đánh dằn mặt. Gặp tại hẻm 281, chúng vác mã tấu truy sát gây án mạng.

Gây án xong nhóm thanh niên kéo về tiệm Internet giấu hung khí. Biết cảnh sát đang truy bắt, cả bọn lần lượt ra đầu thú.

Theo VNE

Các tin cũ hơn