9 thanh niên bị điều tra vụ đâm chết người ở Sài Gòn

Thứ tư, 22/02/2017, 09:38
Cường được xác định là người trực tiếp đâm nạn nhân tử vong, ngoài ra 8 nghi can khác ở độ tuổi 14 - 19 cũng bị điều tra với vai trò đồng phạm.

Sáng 21/2, Công an quận 11 (TP.HCM) đang tạm giữ 9 thanh niên gây ra vụ án mạng trong hẻm 54 đường 281 (phường 15) để điều tra về hành vi Giết người.

Trong số này, Lợi Chí Cường (20 tuổi, ngụ quận 11) là người trực tiếp đâm nạn nhân tử vong. Ngoài ra, 8 nghi can khác có liên quan ở độ tuổi 14 - 19 cũng bị điều tra với vai trò đồng phạm.

Lợi Chí Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Hải Hiếu.

Theo kết quả điều tra, tối 16/2, Huỳnh Bảo Ngọc (18 tuổi, ngụ quận Tân Bình) ngồi uống nước cùng bạn gái tại quán cà phê ở chung cư 319 Lý Thường Kiệt (phường 15, quận 11). Tại đây, bạn gái của Ngọc gặp người yêu cũ tên Thanh.

Dù đã chia tay nhưng Thanh vẫn thường xuyên kiếm chuyện, chọc ghẹo cô gái.

Thấy Ngọc tát vào mặt Thanh, nhóm bạn của nạn nhân đuổi đánh thanh niên này sưng mặt. Đến trưa 18/2, Ngọc cùng nhóm bạn, trong đó có Tô Thái Quân (17 tuổi) hẹn gặp nhóm đánh anh ta để đòi 1,5 triệu tiền đền bù thuốc men.

Hai bên thương lượng không thành, nhóm bị đòi tiền bỏ về rủ thêm bạn gom hung khí tìm đánh Ngọc.

Tối cùng ngày, nhóm này không tìm được Ngọc mà chỉ thấy Quân đi cùng hai người bạn trong hẻm 54 đường 281 nên chặn đánh. Cường dùng dao đâm nhiều nhát khiến Quân tử vong sau đó. Hai người đi chung với Quân nhanh chân kịp thoát nạn.

Nhóm gây án chạy về một tiệm Internet trên đường 3/2 (phường 12, quận 11) cất giấu hung khí rồi lẩn trốn. Biết cảnh sát truy tìm, nhóm nghi can lần lượt ra đầu thú.

Theo Zing

Các tin cũ hơn