Kẻ tạt axit do ghen tuông bị bắt sau 24 năm trốn nã

Thứ tư, 22/02/2017, 09:33
Sau khi tạt axit gây thương tật vĩnh viễn 97% cho một người đàn ông cùng xã, Đậm thay tên đổi họ rồi cưới chồng, định cư ở Đồng Nai.

Ngày 21/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang tạm giữ hình sự Đặng Thị Đậm (60 tuổi, xã An Bình). Người phụ nữ này bị bắt theo lệnh truy nã từ năm 1993, về hành vi Cố ý gây thương tích.

Đậm bị bắt giữ để điều tra. Ảnh: Minh Anh.

Theo cảnh sát, Đậm có mâu thuẫn, ghen tuông với ông Hà (ở cùng xã, đã đổi tên). Sáng 24/6/1993, người phụ nữ này mang theo can axit đến nhà ông Hà. Tại đây, cả 2 xảy ra cự cãi.

Đậm tạt axít vào ông Hà rồi bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, với thương tật vĩnh viễn 97%.

“Gây án xong, người phụ nữ này bỏ trốn, thay tên đổi họ và lấy chồng, định cư ở Đồng Nai. Sau 24 năm, tối 20/2, cảnh sát đã tìm ra nơi ở của thủ phạm nên bắt giữ và di lý về Vĩnh Long để điều tra”, một trinh sát truy nã nói.

Theo Zing

Các tin cũ hơn