Phụ xe vác kiếm dọa chém nhân viên bến xe Vinh

Thứ hai, 13/03/2017, 11:28
Bị nhân viên bến xe nhắc nhở vì bắt khách ngoài khu vực bến, phụ xe tên Hòa chửi bới rồi chạy về nhà lấy hai thanh kiếm ra đe dọa. Rất may anh Vinh đã trốn kịp thời.    

Ngày 13/3, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã nhận được báo cáo của Công an phường Lê Lợi về việc phụ xe khách Đào Đức Hòa (41 tuổi, trú TP Vinh) vác kiếm dọa chém nhân viên bến xe Vinh.

"Theo hồ sơ, Hòa có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, là người nghiện ma túy. Do chưa gây ra hành vi phạm tội nên anh ta có thể chỉ bị xử phạt hành chính rồi đưa vào trại cai nghiện tập trung", trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP. Vinh nói.

Bến xe Vinh, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: P.H.

Theo trình bày của ông Trần Đình Hưng, Phó trưởng bến xe Vinh, tối 11/3 ông cùng 6 nhân viên làm nhiệm vụ tại cổng bến xe Vinh. Khi thấy xe khách mang biển kiểm soát Nghệ An chạy tuyến Vinh - Hà Nội dừng xe cách cổng bến khoảng 3m để bắt khách, nhân viên bến xe tên Vinh ra nhắc nhở, tránh gây mất an ninh trật tự.

Lúc này, phụ xe Đào Đức Hòa không chấp hành mà còn dùng lời lẽ chửi bới, dọa nạt nhân viên. Thấy vậy, ông Hưng chạy ra can ngăn, yêu cầu phụ xe Hòa chấp hành nội quy của bến.

Bực tức vì điều này, anh ta đi về nhà gần đó lấy hai thanh kiếm (mỗi thanh dài 70cm) rồi trở ra tìm anh Vinh để "nói chuyện". Rất may, nhân viên này kịp thời trốn khỏi hiện trường trước khi Hòa đến.

Bến xe Vinh (dấu chấm đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google maps.

Nhận tin báo, Công an phường Lê Lợi và cảnh sát 113 Công an Nghệ An có mặt khống chế Hòa đưa về trụ sở công an để làm rõ. Mọi hành vi của Hòa đều bị camera an ninh tại bến xe ghi lại làm bằng chứng.

Theo kết quả xét nghiệm, Hòa dương tính với ma túy.

Theo Zing

Các tin cũ hơn