Bắt Trưởng phòng Tư pháp nhận hối lộ 2.400 USD

Thứ sáu, 24/03/2017, 09:17
Ông Dương Vũ Quang, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh, bị bắt khi có hành vi nhận hối lộ 2.400 USD của người dân tại quán cà phê.

Ông Vũ Đức Hưởng - Phó chủ tịch UBND thị xã Quảng Yên, xác nhận sự việc ông Quang nhận hối lộ để làm nhanh thủ tục kết hôn của một người dân với người nước ngoài.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp ông Dương Vũ Quang, Trưởng phòng Tư pháp thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, để làm rõ hành vi nhận hối lộ và lợi dụng chức quyền.

Ông Dương Vũ Quan.

Cụ thể, ngày 20/3, ông Quang bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ 2.400 USD của một người dân tại quán cà phê trên thị xã Quảng Yên. Số tiền này được dùng làm “phí bôi trơn” việc đẩy nhanh hồ sơ giúp cho một người dân tại thị xã Quảng Yên lấy một người nước ngoài.

Ngay sau khi bắt giữ, lực lượng công an đã khám xét và thu giữ nhiều tài liệu liên quan tại nơi làm việc của ông Quang.

Ngày 23/3, UBND thị xã Quảng Yên cũng hoàn tất các thủ tục đình chỉ công tác đối với ông Quang để phục vụ công tác điều tra.

Ông Quang có hơn 10 năm làm cán bộ thanh tra của huyện Yên Hưng cũ, nay là thị xã Quảng Yên. Sau đó, ông được bổ nhiệm từ Phó phòng Tư pháp, lên trưởng phòng một năm nay.

Theo Vietnamnet

Các tin cũ hơn