Sau vụ cướp ngân hàng ở Trà Vinh: Điểm yếu từ camera

Thứ bảy, 29/04/2017, 12:03
Công tác an ninh tại các ngân hàng thời gian qua chưa được đảm bảo. Vì thế cần trang bị thêm thiết bị cảnh báo, báo động và đào tạo bảo vệ  

Thời gian gần đây, nhiều ngân hàng liên tiếp bị các đối tượng dùng vũ khí khống chế, cướp đi khối lượng tài sản lớn.

Trường hợp gần đây nhất xảy ra tại phòng giao dịch Duyên Hải thuộc chi nhánh ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Trà Vinh, ở khóm 1, phường 1, thị xã Duyên Hải, Trà Vinh.

Tên cướp đã dùng súng khống chế 6 nhân viên của ngân hàng và lấy đi 1,6 tỉ đồng và gần 36.000 USD.

Chi nhánh ngân hàng Vietcombank tại Trà Vinh vừa bị cướp

Chiều 28/4, trao đổi với PV, Đại tá Lê Văn Việt, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Đại tá Việt, đây là chi nhánh ngân hàng mới mở được vài tháng trên địa bàn. Đặc biệt chỉ có một người làm nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn an ninh tại ngân hàng.

“Bảo vệ ngân hàng cũng mới vào, kinh nghiệm chưa có và còn yếu”, Đại tá Việt nói.

Chia sẻ thêm về việc tình trạng nhiều ngân hàng trên địa bàn cả nước bị cướp thời gian qua, Đại tá Việt khẳng định công tác bảo vệ tại khu vực xung quanh ngân hàng chưa được chú trọng và làm rất sơ sài.

Nguyễn Hoàng Tâm, đối tượng cướp ngân hàng tại Huế hồi tháng 12/2016.

“Các ngân hàng thường chủ quan, chỉ tập trung quản lý nhân viên và đề ra các quy định làm việc, nghỉ ngơi, kiểm tra tiền...Tuy nhiên an ninh hay hệ thống camera chống trộm thì không chú trọng. Ngân hàng làm rất sơ sài và khi sự cố xảy ra thì không xử lý kịp”, Đại tá Việt nhấn mạnh.

Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh khẳng định, các đơn vị thường xuyên nhắc nhở ngân hàng trên địa bàn nâng cao cảnh giác, chú trọng đến công tác đảm bảo an ninh. Sau sự cố vừa qua tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Đại tá Việt cho rằng việc này càng phải làm mạnh mẽ hơn nữa.

“Ngân hàng cần cảnh giác hơn nữa. Ngân hàng cần thường xuyên nhắc xuyên nhắc nhở bảo vệ làm nhiệm vụ. Bảo vệ thì ngân hàng có thể trực tiếp thuê ngoài công ty. Công ty thì có tính chuyên nghiệp hơn 1 chút còn nếu bảo vệ nội bộ đưa vào thì phải qua công an huấn luyện.

Ngoài ra hệ thống cảnh báo, báo động cũng phải trang bị đầy đủ. Trường hợp xảy ra sự cố trong ngân hàng, nhân viên bí mật nhấn chuông báo động để thông báo. Khi đó còi hú, hệ thống báo động sẽ kêu nhưng tên cướp sẽ không xác định được ai là người bấm”, Đại tá Việt kiến nghị.

Cùng ngày, trao đổi thêm với PV, Đại tá Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cũng cho biết công an địa phương thường xuyên đưa ra các khuyến cáo để ngân hàng trên địa bàn đề phòng trường hợp bị cướp đe dọa.

“Trên địa bàn tỉnh đến nay chưa có trường hợp cướp ngân hàng nào xảy ra”, Đại tá Hồng khẳng định.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích