Nghi phạm trộm chuông chùa bị bắt trên đường đi tiêu thụ

Thứ tư, 05/07/2017, 09:51
Chở chiếc chuông vừa lấy cắp ở chùa Tịnh Độ mang về Sài Gòn tiêu thụ, hai tên trộm bị trinh sát hình sự bắt giữ giữa đường.

Ngày 4/7, Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An) cho biết đơn vị vừa bắt được Cao Hùng Khánh (32 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Tạ Cẩm Quyền (63 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM), là 2 nghi phạm trộm chuông của một ngôi chùa ở TP.Tân An, tỉnh Long An.

Hai nghi can trộm chuông chùa bị bắt giữ.

Chiều cùng ngày, tổ trinh sát hình sự thuộc Công an huyện Bến Lức phát hiện 2 người đàn ông chở nhau trên xe máy cùng chiếc chuông đồng nặng khoảng 80kg, có biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra hành chính.

Làm việc với cảnh sát, hai người này thừa nhận trước đó đã đột nhập vào chùa Tịnh Độ, ở ấp Nhơn Trị 2, xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, trộm chiếc chuông đồng cao 1m.

Trên đường mang tang vật đi tiêu thụ, Quyền và Khánh bị cảnh sát hình sự phát hiện. Bước đầu, Tạ Cẩm Quyền thú nhận ông ta hay đột nhập trộm cắp tài sản tại các đình chùa, cơ quan nhà nước vào ban đêm.

Do vụ mất cắp chuông đồng xảy ra tại TP.Tân An nên Công an huyện Bến Lức đã bàn giao vụ việc cho đơn vị này thụ lý theo thẩm quyền.

Theo Zing

Các tin cũ hơn