Bé trai mất tích bí ẩn ở Quảng Bình đã tử vong tại bãi cát hoang cách nhà 2km

Thứ bảy, 08/07/2017, 11:53
Trưa 8/7, trao đổi với chúng tôi, người nhà bé Trần Trung Nghĩa (6 tuổi) mất tích cách đây 5 ngày cho biết, gia đình nhận được tin báo phát hiện thi thể bé ở khu vực bãi cát hoang cách nhà 2km.  

Liên quan đến vụ việc bé trai Trần Trung Nghĩa (6 tuổi, tên thường gọi ở nhà là Nô, phường Quảng Long, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) mất tích bí ẩn trước cửa nhà, sáng 8/7, cơ quan công an thông báo phát hiện thi thể bé ở khu vực bãi cát hoang cách nhà 2km.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa hiện trường và khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân tử vong.

Trước đó, vào chiều tối 3/7, Công an thị xã Ba Đồn tiếp nhận thông tin và trình báo của vợ chồng anh Trần Văn Ất và chị Dương Thị Thảo về việc con trai của anh chị là cháu Trần Trung Nghĩa mất tích ngay khu vực nhà mình.

Bé Nghĩa được phát hiện tử vong tại bãi cát cách nhà 2km.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin đơn vị đã cử trinh sát vào cuộc điều tra, xác minh phối hợp với gia đình tìm kiếm cháu Nghĩa nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả.

Theo người nhà, khoảng vào 17h ngày 3/7, khi mẹ cháu Nghĩa đang nấu ăn, bố đang bận công chuyện, Nghĩa có ra phía ngoài sân chơi, một lúc sau mẹ cháu ra gọi vào ăn cơm nhưng không còn thấy cháu Nghĩa đâu nữa. Thời điểm mất tích, cháu có mang một áo phông màu trắng.

Hiện công an đang tiếp tục nỗ lực xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Thời Đại

Các tin cũ hơn