Người vay tiền chém chủ nợ liên tiếp lĩnh 10 năm tù

Thứ ba, 25/07/2017, 09:42
HĐXX nhận định, Thanh là kẻ chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi đâm, chém liên tiếp khiến anh Nhất bị thương tích.

Ngày 24/7, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Nguyễn Thanh (39 tuổi, trú quận Thanh Khê) và Nguyễn Văn Khánh (31 tuổi, trú quận Liên Chiểu) tội Giết người.

Theo cáo trạng, Thanh mượn tiền của anh Nhất (32 tuổi, đã đổi tên, trú quận Cẩm Lệ) nhưng không trả. Anh Nhất nhiều lần đòi không được nên đe dọa siết đồ của Thanh để trừ nợ.

Hai bị cáo Nguyễn Thanh (trái) và Nguyễn Văn Khánh tại phiên tòa. Ảnh: N.T.

Khoảng 19h ngày 31/1/2016, Thanh điện thoại rủ Khánh cùng Ngô Quang Tiến và Nguyễn Quốc Hải đi tìm đánh anh Nhất. Cả nhóm mang theo dao, kiếm, gậy sắt làm hung khí.

Đến 21h cùng ngày, nhóm Thanh tìm thấy anh Nhất đang đứng bán hoa tại phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Lúc này, Tiến đừng ngoài giữ xe, còn Thanh lao đến dùng dao đâm, chém anh Nhất nhiều nhát ở tay, lưng và đầu.

Thời điểm đó, Khánh cầm dao chạy phía sau lưng, Hải cầm kiếm chạy vào định chém anh Nhất thì người dân phát hiện, tri hô nên cả nhóm bỏ chạy.

Theo kết luận pháp y, anh Nhất bị chấn thương sọ não, tỷ lệ thương tích 38%.

Tại phiên tòa, Thanh và Khánh thừa nhận hành vi sai trái của mình. HĐXX nhận định, trong vụ án này, Thanh là kẻ chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi đâm, chém liên tiếp khiến anh Nhất bị thương tích.

HĐXX tuyên Nguyễn Thanh 10 năm tù và Nguyễn Văn Khánh 7 năm tù.

Theo Zing

Các tin cũ hơn