Nói dối vợ chạy xe ôm để đi cướp giật ở phố cổ

Thứ ba, 25/07/2017, 09:47
Thức cùng 2 người đàn ông khác phóng xe lượn lờ quanh phố cổ Hà Nội để cướp giật tài sản của du khách.

Ngày 24/7, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đơn vị đã tạm giữ Nguyễn Văn Thức (35 tuổi) và Trịnh Hồng Biên (31 tuổi) để điều tra về vị Cướp giật tài sản. Đồng phạm với 2 người này là Nguyễn Tuấn Hải (36 tuổi) đang bị cảnh sát truy bắt.

Theo điều tra sơ bộ, nhóm của Thức gây ra nhiều vụ cướp giật vào ban đêm tại Hà Nội. Mỗi khi rời nhà đi gây án, Thức thường nói dối vợ rằng anh ta đi chạy xe ôm.

Nguyễn Văn Thức (trái) cùng Trịnh Hồng Biên. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 15/7, nhóm này giật được món trang sức trị giá 11 triệu đồng của một phụ nữ trung niên. Hôm sau, họ tiếp tục giật dây chuyền của một du khách ngoại quốc.

Ngày 17/7, Thức chở Biên đi trên phố Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) để tìm cơ hội gây án thì bị cảnh sát bắt giữ. Hải chạy xe phía sau đã nhanh chân bỏ trốn.

Tại cơ quan công an, Thức và đồng phạm khai đã thực hiện 5 vụ giật dây chuyền tại khu vực phố cổ. Nạn nhân đa phần là người nước ngoài.

Sau khi gây án thành công, nhóm này mang tài sản đi bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy.

Theo Zing

Các tin cũ hơn