Tài xế điên cuồng đâm xe cảnh sát giao thông

Thứ hai, 28/08/2017, 08:40
Điều khiển ôtô chạy quá tốc độ, khi bị CSGT ra hiệu dừng xe, Thùy không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Trên đường bị truy đuổi, thanh niên này còn lái xe tông thẳng vào xe cảnh sát.

Ngày 27/8, mạng xã hội xuất hiện clip lực lượng CSGT bao vây khống chế một tài xế trên đường. Sự việc được cho là xảy ra TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Theo nội dung clip, có 3 chiến sĩ CSGT và 1 chiến sĩ CSCĐ đã khống chế một thanh niên mặc áo phông màu đen trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Sau khi khống chế được thanh niên, lực lượng cảnh sát tiếp tục đưa hai người ngồi trên chiếc ôtô màu trắng ra khỏi xe.

Liên quan đến vụ việc, chiều 27/8, trao đổi với Zing.vn, đại úy Nguyễn Xuân Tiến, Chỉ huy Đội CSGT 1-18 (Công an tỉnh Quảng Ninh), cho biết sự việc xảy ra trên quốc lộ 18 thuộc địa phận do đội quản lý.

Cảnh sát khống chế nam tài xế sau khi chặn được chiếc xe. Ảnh: An Nhiên.

Theo đại úy Tiến, khoảng 7h30 ngày 26/8, khi đang xử lý vi phạm đối với hành vi chạy quá tốc độ quy định của các phương tiện tham gia giao thông trên quốc lộ 18, tổ công tác số 1 của Đội tuần tra kiểm soát gia thông 1-18 (phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một ôtô chạy chiều Hạ Long - Uông Bí chạy quá tốc độ quy định 78km/h.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã ra hiệu dừng xe nhưng tài xế không chấp hành, đâm thẳng xe vào tổ công tác rồi bỏ chạy về phía Uông Bí. Ngay sau đó, tổ công tác số 1 đã trao đổi với tổ công tác số 4 (đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 10) để phối hợp xử lý chiếc xe trên.

Lúc 7h50, tổ công tác số 4 phát hiện chiếc xe ở đoạn ngã ba giao cắt giữa quốc lộ 10 và quốc lộ 18). Khi cảnh sát ra hiệu dừng, một lần nữa lái xe tiếp tục không chấp hành, tăng ga đâm thẳng vào đầu ôtô của CSGT khiến chiếc xe hư hỏng nặng.

Xe của lực lượng CSGT bị hư hỏng nặng sau khi truy đuổi chiếc "xe điên". Ảnh: N H.

Quá trình tháo chạy, chiếc ôtô trên còn gây ra tai nạn cho các phương tiện khác. Tại km 1+100, quốc lộ 10, xe vi phạm luật bị nổ lốp nên không thể bỏ chạy. Lúc này, tổ công tác nhanh chóng vượt lên khống chế tài xế đưa về trụ sở.

Tại cơ quan công an, danh tính lái xe được làm rõ là Đoàn Văn Thùy (28 tuổi, trú tại huyện An Dương, Hải Phòng). Ngoài Thùy, trên xe còn có Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, ở Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh) và Phạm Anh Tuấn (35 tuổi, ở quận Lê Chân, Hải Phòng).

"Thùy bị Công an TP.Uông Bí tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ hành vi Chống người thi hành công vụ", đại úy Tiến nói.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích