Nam phụ bếp nhà hàng ra đầu thú sau khi xảy ra án mạng

Thứ năm, 19/10/2017, 08:54
Thấy cậu vật lộn với người thân của mình, Thuận vào nhà lấy dao chém 2 nhát khiến ông Hồ tử vong tại chỗ. Sau khi án mạng xảy ra, Thuận ra đầu thú.    

Tối 18/10, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đang tạm giữ hình sự Trương Văn Thuận (23 tuổi, trú xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa) về hành vi Giết người.

Khoảng 20h ngày 17/10, ông Trương Thanh Hồ (44 tuổi, trú xã Ninh Xuân, là cậu ruột của Thuận) đến nhà bà Trương Thị Hòa Bình (mẹ của Thuận). “Do ông Hồ đã say xỉn, nên một người trong gia đình khuyên về nhà nghỉ ngơi, nhưng ông không chịu về mà đòi đánh mọi người”, người thân của Thuận kể lại.
Trương Văn Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: A.Bình.

Bị mọi người đẩy ra ngoài, ông Hồ lao vào đánh đấm người em ruột của mình. Thấy sự việc căng thẳng, bà Bình chạy ra căn ngăn cũng bị ông Hồ đánh xô ngã đến bất tỉnh.

Trong lúc ông Hồ đang vật lộn với người em ruột ngoài sân, Thuận chạy vào nhà lấy con dao cán gỗ chém 2 nhát vào ông này khiến nạn nhân gục chết tại chỗ. Thấy cậu ruột tử vong, Thuận đến cơ quan công an đầu thú.

Theo người nhà, Thuận làm nghề phụ bếp nhà hàng và đang có ý định xin đi học nghề nấu ăn.

Theo Zing

Các tin cũ hơn