Người dân cần cảnh giác khi du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ

Thứ tư, 14/02/2018, 13:43
Lực lượng Công an TP.HCM đã có lên kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại đường hoa Nguyễn Huệ cho người dân vui chơi an toàn.

Rất đông người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ tối 13-1

Tối 13-2 (ngày 28 tháng Chạp) đã diễn ra Lễ khai mạc đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM). Năm nay, đường hoa sẽ mở cửa đến hết ngày 19-2 (mùng 4 Tết).

Như thường lệ, đường hoa Nguyễn Huệ là một trong nhưng nơi rất đông người dân, du khách tìm đến tham quan, vui xuân, chụp ảnh lưu niệm...

Tuy nhiên, dịp Tết Đinh Dậu 2017, tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ đã xảy ra nhiều vụ du khách bị trộm, cướp giật điện thoại, ví tiền khi vui chơi tại đường hoa Nguyễn Huệ.  Mặc dù nhiều đối tượng, băng nhóm sau đó đã bị công an bắt giữ và nghiêm trị...

Để công tác đảm bảo an ninh trật tự tốt hơn tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công an quận 1 đã có kế hoạch triển khai từ những ngày qua.

Lên kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Thượng tá Nguyễn Nhật Thành, Phó trưởng Công an quận 1, cho biết thực hiện kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, ngay sau lễ khai mạc, Công an quận 1 phối hợp phòng cảnh sát hình sự, trung đoàn cảnh sát cơ động, thanh niên xung phong, trật tự đô thị, bảo vệ chuyên trách… để thực hiện kế hoạch, mà trọng tâm là phòng ngừa, ngăn chặn.

Theo đó, sẽ tăng cường lực lượng, thường xuyên, liên tục, tuần tra, chốt chặn công khai kết hợp với trinh sát hóa trang. Nhằm chủ động, phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng, băng nhóm cướp giật, trộm cắp hoạt động lưu động có tính chất chuyên nghiệp tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ.

Các lực lượng chú trọng khu vực, tụ điểm, thời gian mà người dân, du khách thường tập trung chụp ảnh, dễ mất cảnh giác cho đối tượng phạm tội ra tay. Đồng thời tăng cường lực lượng, phân công, bố trí phù hợp, nhằm đảm bảo chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý ngay khi đối tượng cướp giật, trộm cắp xuất hiện.

Người dân cần cảnh giác tư trang khi du xuân tại đường hoa Nguyễn Huệ

Người dân cảnh giác

Theo thượng tá Thành, ngoài các kế hoạch của lực lượng chức năng, người dân khi vui chơi tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ cũng đề cao cảnh giác. Nếu được mong người dân không nên đem theo nhiều tiền mặt, nữ trang, trang sức có giá trị lớn, để tài sản trong túi xách đeo bên mình...

Người dân du xuân tại khu vực đường hoa Nguyễn Huệ, chú ý tránh chen lấn, xô đẩy nhau khi tham quan. Đặc biệt là chụp ảnh ở những khu vực, thời điểm đông người… dễ tạo khả năng, điều kiện cho đối tượng lén lút gây án, tẩu tán tài sản.

"Ngoài ra, khi phát hiện thấy đối tượng khả nghi, rất mong được sự hỗ trợ của người dân, cung cấp ngay cho lực lượng chức năng gần nhất để chủ động có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời hiệu quả", thượng tá Thành, chia sẻ.

Theo TTO

Các tin cũ hơn