Đình chỉ vụ án bảo vệ dân phố đâm chết bé trai 6 tuổi

Thứ tư, 28/02/2018, 09:04
Bé K. đang băng qua đường thì bị Giang (bảo vệ dân phố) chạy tới đâm chết. Tuy nhiên, hiện đối tượng này được xác định là bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng nên cơ quan điều tra phải đình chỉ vụ án.

Chiều 27/2, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM có văn bản gửi gia đình nạn nhân về việc giám định tâm thần đối với đối tượng Hoàng Nhất Giang.

Đối tượng Giang (ảnh nhỏ) và hiện trường vụ án

Theo kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y tâm thần thuộc Bộ Y tế, về y học Hoàng Nhất Giang bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng giai đoạn đang tiến triển. Về nhận thức và khả năng điều khiển hành vi trước, trong và sau khi gây án Giang không có khả năng điều khiển hành vi cũng như nhận thức.

Theo nội dung vụ án, ngày 19/7/2017, Hoàng Nhất Giang (sinh năm 1983, ngụ quận 11, TP.HCM, là bảo vệ dân phố thuộc phường 5, quận 11) đang ngồi gần địa chỉ 96 Trịnh Đình Trọng (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM).

Lúc này, cháu N. H. V. K. (6 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) đi ngang qua đường, ở phía trước mặt Giang. Vừa thấy bé K., Giang chụp lấy con dao chạy đến tấn công và cắt vào cổ bé K. khiến nạn nhân gục xuống đường. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng bé K. đã tử vong.

Ngay khi nhận tin báo về vụ án, Công an quận Tân Phú nhanh chóng có mặt phối hợp với Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, khống chế đưa đối tượng Giang về trụ sở để lấy lời khai, lập hồ sơ. Sau đó, ngày 5/12/2017, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn