Thiếu tướng Phan Anh Minh: Không loại trừ khả năng phá hoại trong vụ cháy Carina Plaza

Thứ sáu, 23/03/2018, 11:48
Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy chung cư Carina Plaza được xác định là cháy 1 phương tiện dưới hầm giữ xe, sau đó xảy ra cháy lan. Tuy nhiên, thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết: 'Không loại trừ khả năng phá hoại'.

Hiện trường vụ cháy

Tại cuộc họp khẩn sáng 23.3 với lãnh đạo TP.HCM, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết Công an TP.HCM đã chia 3 tổ công tác, tiến hành điều tra về vụ cháy nghiêm trọng tại chung cư Carina Plaza, tổ chức khám nghiệm pháp y, nhận dạng nạn nhân, xác định nguyên nhân tử vong.

Kết quả xác định ban đầu cho biết có 2 nạn nhân tử vong vì đa chấn thương khi té lầu, 11 nạn nhân tử vong vì ngạt khói. Cơ quan điều tra hiện đang thu thập dữ liệu, thu giữ tất cả hệ thống báo cháy tại chung cư, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư cũng như Cảnh sát PCCC cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến PCCC của chung cư Carina Plaza.

Hiện trường vụ cháy ở chung cư Carina Plaza

Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là cháy 1 phương tiện dưới hầm giữ xe, sau đó xảy ra cháy lan.

Tuy nhiên, thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết: "Không loại trừ khả năng có người đặt chất cháy nổ với mục đích phá hoại".

Báo cáo nhanh tại cuộc họp, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy phát hiện cửa thoát hiểm ở tầng hầm bị chặn bằng gạch, đá khiến khói ngay lập tức lan nhanh lên các tầng trên.

Bên trong tầng hầm để xe block A của chung cư Carina Plaza sau vụ cháy

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu kiểm tra tất cả về quy trình trách nhiệm, cấp phép, xử lý PCCC tại chung cư Carina Plaza. Công an TP.HCM phải có báo cáo cụ thể về vụ việc cho UBND TP.HCM trong ngày 26.3.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích