Chung cư Carina Plaza bùng cháy lại sau vụ hỏa hoạn làm 13 người tử vong

Thứ sáu, 23/03/2018, 12:52
Vào khoảng 11 giờ 55 ngày 23.3, block B chung cư Carina Plaza bùng cháy trở lại sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng vào rạng sáng cùng ngày làm 13 người chết, 27 người bị thương.

Tầng hầm block B chung cư Carina Plaza bùng cháy trở lại vào khoảng 11 giờ 55 ngày 23.3

Có mặt ở hiện trường, PV ghi nhận block B chung cư Carina Plaza (số 1648 Võ Văn Kiệt, P.16, Q.8, TP.HCM) bùng cháy trở lại vào lúc 11 giờ 55 ngày 23.3 cũng từ tầng hầm.

Trước đó, vào rạng sáng cùng ngày, vụ cháy ở chung cư này đã làm 13 người chết, 27 người bị thương.

Tầng hầm block B chung cư Carina Plaza bùng cháy trở lại vào khoảng 11 giờ 55 ngày 23.3
Lực lượng PCCC tích cực dập tắt lửa bùng phát ở tầng hầm block B chung cư Carina Plaza

Nghe thông tin lửa bùng phát trở lại, hàng trăm dân tháo chạy khỏi chung cư. Lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường sử dụng loa thông báo và huy động người dân ra khỏi chung cư đảm bảo ăn toàn

Đến khoảng hơn 12 giờ, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một máy phát điện phát nổ.

Một phụ nữ bế em bé chạy ra khỏi chung cư khi lửa bùng phát trở lại
Lực lượng PCCC tích cực dập lửa bùng phát ở block B

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP.HCM vào sáng 23.3, vào lúc 01 giờ 27 ngày 23.3, Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận được tin báo cháy tại chung cư Carina Plaza. Ban giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM tổng điều động nhiều lực lượng gồm 34 xe chuyên dụng, cùng 205 cán bộ chiến sĩ.

Đến 2 giờ 10 phút ngày 23.3, đám cháy được khống chế, đến 2 giờ 27 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Có 13 người tử vong do ngạt khói và chấn thương, trong đó có 3 trẻ em. 27 người bị thương do ngạt khói, hiện đang được cấp cứu tại các bệnh viện.

Người dân tháo chạy khi nghe lửa bùng phát trở lại
Hàng trăm người dân hoảng hốt tháo chạy khi nghe lửa bùng phát trở lại
Một người lớn tuổi được người thân dìu chạy ra khỏi chung cư

Tại cuộc họp khẩn sáng 23.3 với lãnh đạo TP.HCM, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là cháy 1 phương tiện dưới hầm giữ xe, sau đó xảy ra cháy lan.

Tuy nhiên, thiếu tướng Phan Anh Minh cho biết: "Không loại trừ khả năng có người đặt chất cháy nổ với mục đích phá hoại".

Tầng hầm chung cư Carina Plaza sau vụ hỏa hoạn kinh hoàng

Báo cáo nhanh tại cuộc họp, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết khi xảy ra cháy, lực lượng chữa cháy phát hiện cửa thoát hiểm ở tầng hầm bị chặn bằng gạch, đá khiến khói ngay lập tức lan nhanh lên các tầng trên.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích