Người đàn ông quốc tịch Mỹ bị khởi tố trong vụ gây rối tại TP.HCM

Thứ bảy, 16/06/2018, 10:16
Cơ quan điều tra cho rằng Nguyen William Anh đã hô hào, kích động dòng người biểu tình tại quận Phú Nhuận và quận 3.

Ngày 15/6, Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyen William Anh (33 tuổi, quốc tịch Mỹ) về hành vi Gây rối trật tự công cộng theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Nguyen William Anh mặc áo ba lỗ màu đen. Ảnh cắt từ clip.

Nguyen William Anh là du học sinh tại Singapore, đang trong giai đoạn chờ nhận bằng thạc sĩ. Ngày 9/6, ông này nhập cảnh vào Việt Nam theo diện du lịch, định lưu lại 2 tuần.

Thời điểm này trên mạng xã hội lan truyền thông tin kêu gọi biểu tình phản đối dự Luật Đặc khu và Luật An ninh mạng. Theo cơ quan điều tra, dù biết hành vi này vi phạm pháp luật Việt Nam nhưng Nguyên William Anh vẫn ra công viên Hoàng Văn Thụ tham gia vào dòng người, quay phim, chụp ảnh đăng lên trang cá nhân.

Cũng theo điều tra, Nguyên William Anh theo đoàn người từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm TP.HCM. Khi gặp hàng rào công an và lực lượng chức năng ngăn chặn, ông này kêu gọi mọi người phá rào, tiến vào trong.

Tại giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Lý Chính Thắng (quận 3) gặp nhiều xe đặc chủng chặn đường, Nguyen William Anh yêu cầu lực lượng dời xe đi. Cảnh sát xác định, người này đã trèo lên xe hô hào rồi cùng mọi người lật xe cảnh sát nhưng bất thành. Nguyen William Anh và một số người bị đưa về trụ sở công an sau đó.

Liên quan việc tụ tập gây rối ở TP.HCM, cơ quan an ninh điều tra hôm qua đã bắt giam Trương Hữu Lộc (tức Lộc Lì, 45 tuổi) về hành vi Phá rối an ninh theo Điều 118 Bộ luật Hình sự. Nhà chức trách cũng làm việc với hơn 300 người, trong đó tạm giữ hình sự ít nhất 7 người, xử lý hành chính 175 người, 38 người bị buộc cam kết không tái phạm...

Việc tụ tập đông người diễn ra tại nhiều địa phương trong bối cảnh Chính phủ đã đề nghị Quốc hội lùi thời gian xem xét thông qua dự thảo Luật Đặc khu sang kỳ họp sau để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện.

Công an tỉnh Bình Thuận cũng vừa khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộngHủy hoại tài sản và Chống người thi hành công vụ tại huyện Tuy Phong, Bắc Bình và TP.Phan Thiết. Động thái này nhằm làm rõ, xử lý những người liên quan đến vụ đập phá tài sản, đốt nhiều ôtô, xe máy tại các cơ quan công quyền và tấn công cảnh sát làm nhiệm vụ trong hai ngày 10 và 11/6.

Theo VNE

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích