Công an khám nghiệm hiện trường vụ gây rối ở Bình Thuận

Thứ tư, 13/06/2018, 16:44
Ngày 13/6, công an tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người quá khích gây rối, đốt phá trụ sở PCCC ở Phan Rí Cửa.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Từ sáng sớm, lực lượng công an cùng đại diện Viện kiểm sát tỉnh Bình Thuận có mặt tại trụ sở cảnh sát PCCC ở thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Bắc Bình để tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, ghi hình nhiều ôtô bị người quá khích đập phá, đốt cháy, thu thập các vật chứng để điều tra. Đồng thời, các phòng làm việc bị đập phá, nhiều tài sản hư hỏng được lực lượng chức năng kiểm tra để thu thập chứng cứ, phục vụ công tác điều tra.

Nhiều ôtô bị nhóm người quá khích đốt cháy trong sân cảnh sát PCCC.

Như PV đã thông tin, ngày 10/6, hàng nghìn người dân tập trung chặn quốc lộ 1A đoạn qua địa phận Bình Thuận gây kẹt xe nhiều giờ. Đoàn người quá khích tấn công vào trụ sở Sở Kế hoạch đầu tư, trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận… đập phá, đốt tài sản.

Ngày 11/6, nhóm người quá khích tập trung tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Bắc Bình chặn quốc lộ, tràn vào trụ sở cảnh sát PCCC đập phá, đốt cháy nhiều xe công vụ đậu bên trong.

Sau khi lực lượng chức năng điều lực lượng thuộc Bộ Công an đến giải tán đám đông thì trật tự mới được lập lại. Hiện công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Tiền Phong

Các tin cũ hơn