Long An: Khởi tố vụ án cha đẻ dâm ô con gái 10 tuổi

Thứ hai, 11/06/2018, 09:39
Sau gần 1 tuần điều tra sự việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.V.H (SN 1972) về tội dâm ô trẻ em. H. là nghi phạm trong vụ việc dâm ô con gái ruột tên T. xôn xao dư luận thời gian qua.

Chiều ngày 10/6, trao đổi với PV , Thượng tá Phạm Thanh Tâm - Trưởng Cơ quan điều tra huyện Cần Giuộc (Long An) cho biết: "Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.V.H (SN 1972, ngụ xã Phước Lý) về tội dâm ô trẻ em, đồng thời cũng ra lệnh tạm giam đối với H. để điều tra sự việc. Do đây là sự việc phức tạp, gây ảnh hưởng dư luận xấu tại địa phương nên quá trình điều tra cũng hết sức cẩn trọng".

Do áp lực của dư luận nên gia đình em T. đã chuyển đi ở nhờ nhà bà con.

Trước đó, như PV đã đưa tin, vào chiều tối 5/6, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài gần 5 phút ghi lại cảnh một em bé 10 tuổi kể với một người về việc bị chính cha đẻ lột hết quần áo, kéo vào buồng trong nhà để cưỡng dâm em. Cũng theo nạn nhân, cha đẻ đã thực hiện hành vi này với em nhiều lần. Dù mỗi lần quan hệ, em rất đau nhưng không dám nói với ai vì bị cha hù doạ.

Người quay clip nói chuyện với em bé về vụ việc và tung lên mạng là hàng xóm. Ngay sau khi clip xuất hiện đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận bức xúc, phẫn nộ của cộng đồng mạng.

Nhận được thông tin, chiều 6/6, Công an huyện Cần Giuộc đã khẩn trương vào cuộc, đưa bé đi giám định. Theo kết quả giám định, cơ quan điều tra bước đầu xác định bé gái này có dấu hiệu bị lạm dụng.

Không chỉ bé T, hai cháu bé 7 tuổi và 14 tuổi khác (gần nhà H.) cũng đã phản ánh với gia đình về việc bị H. dâm ô. Ngay sau đó, gia đình 2 bé này cũng đã đến cơ quan chức năng trình báo.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn