Công an TP.HCM triệt phá hai đường dây ma túy cực khủng

Thứ năm, 16/08/2018, 16:08
Công an TP.HCM đã thiết lập chuyên án ma túy với nhiều lực lượng tham gia, triệt phá thành công hai đường dây ma túy khủng.

Ngày 16/8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) – Công an TP.HCM thông tin vừa hòan thành chuyên án bí số 218A, triệt phá thành công hai đường dây ma túy cộm cán từ nước ngoài về TP.HCM và các tỉnh phía Nam tiêu thụ.

Theo đó, quá trình theo dõi vụ án, công an phát hiện Nguyễn Thị Huệ (SN 1969, ngụ quận 12) và Trần Văn Thình (SN 1968, người tình của Huệ) có hành vi mua bán ma túy.

Qua công tác ngoại tuyến, các trinh sát phát hiện Huệ là đối tượng nằm trong chuyên án 0418H của Công an quận 12 và chuyên án 128Y của Bộ Công an đang đấu tranh. Đây là đường dây thân cận của trùm ma túy Vũ Hoàng Oanh (đang bị truy nã, chị gái trùm Dung Hà).

Bà trùm Vũ Hoàng Oanh

Vũ Hoàng Oanh mua ma túy từ Campuchia cho người vận chuyển về Việt Nam qua cửa khẩu Thomo (Long An) bán cho Huệ và các đại lý khác. Chiều 24/5, các trinh sát bắt quả tang Huệ đang vận chuyển 28 bánh heroin lưu thông trên đường. Cùng lúc, các trinh sát đã triển khai nhiều mũi tấn công, bắt giữ nhiều đối tượng khác.

Tổng cộng, công an tạm giữ 11 đối tượng (riêng Vũ Hoàng Oanh trốn thoát), thu giữ 40 bánh heroin, 28kg ma túy đá, 100.000 viên thuốc lắc, 400 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Sau khi triệt phá đường dây ma túy do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, Đội 2 - PC47 tiếp tục đấu tranh chuyên án 218A giai đoạn 2.

Phan Thạch Dinh

Quá trình đấu tranh, PC47 đã làm rõ được nguồn ma túy mà đối tượng Mai Quốc Thống mua của vợ chồng đối tượng Phan Thạch Dinh (SN 1954, quận 3) và Trần Ánh Nguyệt (SN 1962, vợ Dinh). Nguồn ma túy với số lượng lớn do đối tượng Phan Hữu Hiệu (ngụ quận Tân Phú) mua từ Lào vận chuyển qua tỉnh Quảng Bình hoặc thành phố Đà Nẵng đưa vào TP.HCM bán lại cho vợ chồng Dinh.

Phan Hữu Hiệu và tang vật

Ngày 11/7, Công an TP.HCM theo dõi, triển khai nhiều mũi tấn công bắt giữ Hiệu và đồng phạm. Tổng cộng, công an tạm giữ 8 đối tượng, thu giữ 179 bánh heroin, cùng nhiều tang vật khác.

Công an TP.HCM được Bộ Công an khen thưởng do đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh của chuyên án này.

Theo PhunuOnline

Các tin cũ hơn