Các "thánh đa cấp" làm bằng giả xộ khám

Thứ sáu, 17/08/2018, 14:24
Các 'thánh đa cấp' bằng giả từng nhận đặt hàng làm bằng giả 'hoành tráng' trên mạng xã hội đã xộ khám, bị đề nghị truy tố.

Các loại bằng giả bị phát hiện

Ngày 17.8, Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) cho biết cơ quan này vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố Đoàn Quốc Nam (51 tuổi, ngụ đường Tầm Vu, P.Hưng Lợi), Trương Thị Ngọc Diễm (34 tuổi, vợ Nam), Phạm Minh Thùy (37 tuổi, cùng ngụ đường Hùng Vương, P.Thới Bình), Đặng Văn Danh (40 tuổi), Nguyễn Minh Hùng (39 tuổi, cùng ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, P.An Khánh, cùng Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) và Võ Tấn Thông (34 tuổi, ngụ xã Tân An Hội, H.Mang Thít, Vĩnh Long) cùng về tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”

Theo kết luận điều tra, Đoàn Quốc Nam có tiền án về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, đã bị TAND Q.Ninh Kiều xử phạt án treo vào năm 2017.

Làm bằng giả cũng "bán hàng đa cấp"

Trong thời gian thử thách, Nam tiếp tục thực hiện hành vi môi giới mua, bán các loại giấy tờ giả. Để tìm khách hàng, Nam cùng vợ (Diễm) lên mạng lấy tên và số điện thoại liên lạc là “Le Son - 01283732xxx” để “chào hàng”. Đến tháng 8.2017, Phạm Minh Thùy truy cập vào trang web của Nam, liên hệ với Nam.

Nam tự giới thiệu mình là “Lê Sơn”, còn Thùy cũng tự đặt cho mình nickname “Văn Hiếu” để liên hệ, giao dịch. Để tiếp tục tìm kiếm những người có nhu cầu mua bằng giả, Thùy cũng đăng thông tin trên mạng, lấy tên giả là “Văn Tư - 093962xxx”. Khi có người liên hệ đặt mua bằng giả, Thùy liên lạc với Nam rồi nâng giá từ 200.000 ngàn đến 1.000.000 đồng/bằng, ăn chênh lệch.

Các thông tin bằng giả, Thùy sử dụng nick Zalo tên “Paper” để gửi cho nick zalo tên “Lê Sơn” (Nam). Giấy tờ giả được làm xong, Thùy sẽ nhận qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Với thủ đoạn trên, chỉ trong thời gian ngắn, số lượng lớn các loại giấy tờ giả gồm: bằng Đại học, bằng Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, bằng tốt nghiệp phổ thông trung học, các loại chứng chỉ, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe… và một số loại giấy tờ khác đã được các "thánh đa cấp" bằng giả này tiêu thụ khắp cả nước.

Ngày 23.11.2017, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Cần Thơ đã bắt quả tang khi Thùy đang giao giấy tờ giả cho khách hàng tại một quán cà phê trên đường Mậu Thân (P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ).

Đầu mối làm bằng giả ở TP.HCM

Qua khám xét nhanh, lực lượng công an thu giữ trong cốp xe của Thùy nhiều tang vật có liên quan như chứng chỉ Anh văn bằng B, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B, 3 bản sao y chứng thực, chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A, 13 thẻ căn cước công dân và giấy chứng minh nhân dân, 5 thẻ ATM...

Tiến hành khám xét nhanh chỗ ở của Thùy, lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm nhiều văn bằng, chứng chỉ nghi làm giả.
Tại cơ quan Công an, Thùy khai đã nhận làm giả nhiều loại giấy tờ cho nhiều người có nhu cầu, trong đó có Đặng Văn Danh, Nguyễn Minh Hùng và Võ Tấn Thông, rồi chuyển thông tin cho Nam để làm giả theo yêu cầu.
Thùy còn khai nhận, ngoài đặt Nam làm giả các loại giấy tờ, bản thân Thùy đã liên hệ đặt làm giả nhiều tài liệu khác như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... từ các "mối" tại TP.HCM.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra bắt khẩn cấp Đặng Văn Danh, Võ Tấn Thông và Đoàn Quốc Nam. Khám xét nhà các nghi can trên, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ nhiều loại bằng giả cùng 3 điện thoại với nhiều sim số khuyến mãi dùng để liên lạc với “khách hàng”.

Nam khai nhận khi có yêu cầu đặt làm giả các loại giấy tờ, Nam chuyển các thông tin cho “mối” là các "thánh" làm bằng giả tại TP.HCM để thực hiện việc làm bằng giả. Sau khi làm xong, bằng giả sẽ được chuyển về qua dịch vụ chuyển phát nhanh.

Kết quả giám định cho thấy các loại văn bằng, chứng chỉ, tài liệu hình dấu tròn màu đỏ và các bản sao chứng thực thu được đều là tài liệu giả. Chữ ký và các hình dấu tròn được thực hiện bằng phương pháp in phun màu.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích