Băng nhóm Hàn Quốc dùng búa "xử" nhau như phim ở VN

Thứ sáu, 26/10/2018, 14:37
Một băng nhóm Hàn Quốc bay sang Việt Nam, dùng búa để bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích và cướp tài sản.

Im Tae Woon dẫn đầu băng nhóm sang Việt Nam lưu trú tại một khách sạn ở quận 2

Ngày 26-10, Công an quận 2, TP.HCM cho biết đang phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, tiến hành điều tra truy bắt băng nhóm người Hàn Quốc bay sang VN để giải quyết mâu thuẫn như "xã hội đen".

Theo thông tin ban đầu, Park Gun Huk có mâu thuẫn trong công việc với nhóm của Min Kyung Man (cùng quốc tịch Hàn Quốc, tạm trú phường Thảo Điền, quận 2) nên Park Gun Huk gọi điện sang Hàn Quốc nhờ Im Tae Woon từ Hàn Quốc sang VN gặp nhóm của Min Kyung Man "giải quyết".

Nhận lời, ngày 22-10, Im Tae Woon rủ Lee San Ha, Kim Young Jeam, Lee Moyng Woon, Park Gan Min và Kim Jung Hoon từ Hàn Quốc bay sang VN. Cả nhóm lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường Bình An (quận 2) và bàn bạc đến chỗ của Min Kyung Man "xử" nhóm này.

Sau khi xác định chỗ ở của nhóm Min Kyung Man (tại một căn nhà ở khu phố 1, phường Thảo Điền), nhóm Im Tae Woon đi mua 6 cây búa và một bó dây nhựa thủ sẵn, chờ cơ hội ra tay.

Khoảng 3h30 sáng 23-10, nhóm Im Tae Woon thuê taxi đến địa điểm trên, phối hợp với Park Gun Huk, tìm cách vào nhà. Sau đó, nhóm Im Tae Woon đeo khẩu trang, cầm búa và dây nhựa lên tầng lầu, vào từng phòng, khống chế những người đang ngủ đưa xuống tầng trệt.

Tại đây, nhóm Im Tae Woon dùng dây nhựa trói tay những người này lại. Nếu có ai chống cự hay la hét, nhóm của Im Tae Woon liền đánh đập hoặc dùng búa đánh. Tiếp đó, nhóm Im Tae Woon lên các phòng lục soát lấy nhiều tài sản cho vào túi xách.

Tuy nhiên sau đó những người trong nhà phản ứng, đánh lại nhóm Im Tae Woon. Khoảng 5 phút, nhóm Im Tae Woon bỏ chạy ra khỏi căn nhà, cầm theo số tài sản chiếm đoạt được. Lúc này lực lượng bảo vệ dân phố chốt trực gần đó, phát hiện và yêu cầu kiểm tra.

Thấy vậy cả nhóm bỏ chạy tán loạn theo nhiều hướng. Lực lượng bảo vệ dân phố báo động bộ đàm yêu cầu nhiều đơn vị liên quan, hỗ trợ, truy đuổi và bắt được Lee San Ha bàn giao cho công an.

Lực lượng Công an quận 2 có mặt tại hiện trường, đưa 6 nạn nhân bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Trong đó, Park Jung Il bị chấn thương đầu, mặt, gãy xương mũi, chấn thương ngực, tràn máu màng phổi, nên chuyển lên một bệnh viện khác điều trị, theo dõi.

Hiện Công an quận 2 đang tạm giữ hai đối tượng Im Tae Woon và Lee San Ha, riêng 5 đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Công an quận 2, tiếp tục phối hợp nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, điều tra truy bắt.

Theo TTO

Các tin cũ hơn