Khởi tố nguyên Phó chủ tịch TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn

Thứ hai, 18/03/2019, 11:50
Nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn bị khởi tố để làm rõ về những vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Sáng 18/3, nhiều cảnh sát mặc sắc phục có mặt trước nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và Nguyễn Đình Thống là nguyên Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất thành phố.

Làm rõ sai phạm trong quản lý, sử dụng đất

Khoảng 9h sáng, ông Tuấn cùng 4 công an ngồi trên chiếc xe biển số 80A, đến ngôi nhà số 85, ở đường Hoàng Kế Viêm (quận Ngũ Hành Sơn). Sau đó cảnh sát dẫn ông Tuấn vào nhà rồi đóng cửa lại, phóng viên không được vào trong.

Ông Hồ Sĩ Hoàng, Tổ trưởng tổ 22, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, cho biết sáng nay ông được công an mời đến nhà ông Tuấn để chứng kiến việc khám nhà. “Lúc vào bên trong, tôi thấy có một cán bộ mặc áo có bảng tên Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao”, ông Hoàng thông tin.

10h15, thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an Đà Nẵng, cho biết Bộ Công an làm việc với cựu Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng để làm rõ về những vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Theo tướng Viên, Công an Đà Nẵng chỉ làm nhiệm vụ phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực khám xét.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Đại diện Vụ 5, VKSND Tối cao cho biết quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn đã được phê chuẩn. Ông Tuấn bị khởi tố để điều tra những hành vi liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai theo Điều 219 Bộ luật Hình sự. Ông Tuấn được tại ngoại hầu tra nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, chiều 19/12/2018, tại kỳ họp HĐND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP, đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND TP đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ông Tuấn sinh ngày 25/12/1958, quê ở xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Vị này từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng và Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.

Thương vụ bán sân vận động Chi Lăng

Cũng trong sáng nay, cảnh sát đã đến nhà ông Nguyễn Văn Thống ở chung cư Đà Nẵng Plaza, số 16 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Đình Thống, nguyên Giám đốc Công ty quản lý và khai thác đất thành phố, để làm rõ sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

10h20, cảnh sát đi ra khỏi nhà ông Nguyễn Đình Thống ở chung cư Đà Nẵng Plaza. Ông Thống được tại ngoại hầu tra nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng cho biết năm trước đơn vị này đã từng kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thống.

Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Công ty Quản lý và Khai thác đất thành phố, ông Nguyễn Đình Thống đã ký hợp đồng giao đất có thu tiền sử dụng đất không đúng quy định pháp luật về đất đai.

10h20 công an đi ra khỏi nhà ông Nguyễn Đình Thống ở chung cư Đà Nẵng Plaza số 16 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu.

Sai phạm của ông Thống liên quan đến vụ bán sân vận động Chi Lăng và một số sai phạm khác. Vào năm 2010, Đà Nẵng giao đất sân vận động Chi Lăng cho Tập đoàn Thiên Thanh của đại gia Phạm Công Danh xây khu phức hợp, thương mại. Tuy nhiên đến nay dự án đang bị "treo".

Vào chiều 19/82018, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Đào Tấn Bằng (SN 1975, nguyên Chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP, nay là Bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP.Đà Nẵng) và ông Nguyễn Viết Vĩnh (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND TP.Đà Nẵng, nay là Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa) về hành vi Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.

Hai người khác cũng bị cơ quan điều tra khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở cùng về hành vi trên là Nguyễn Văn Cán (SN 1954, nguyên Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng) và Phan Xuân Ít (SN 1954, nguyên Phó chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng).

Những cá nhân trên liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" mà Bộ Công an đang điều tra. VKSND Tối cao đã phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên.

Cảnh sát đến nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn.

Ngày 9/8/2018, cảnh sát cũng khởi tố 4 cựu lãnh đạo các doanh nghiệp ở Đà Nẵng, gồm: Ông Trần Phi (SN 1955, nguyên Tổng giám đốc Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng), ông Nguyễn Công Lang (SN 1954, nguyên Giám đốc Công ty quản lý nhà Đà Nẵng), ông Huỳnh Tấn Lộc (SN 1952, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng), Phan Ngọc Thạch (SN 1961, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Đà Nẵng). Tất cả bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Các cá nhân trên bị cáo buộc có liên quan đến một số vụ mua bán, chuyển nhượng nhà, đất công sản tại Đà Nẵng cho các công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm").

Trước đó, tối 17/4/2018 cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với ông Trần Văn Minh (trú quận Hải Châu, cựu Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2006-2011) để điều tra các hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

Cảnh sát của Bộ Công an vào nhà ông Tuấn.

Vào giữa tháng 9/2017, cơ quan An ninh điều tra (A92, Bộ Công an) ra văn bản đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phối hợp điều tra, xác minh, làm rõ những sai phạm trong việc thực hiện 9 dự án và mua, chuyển nhượng 31 nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước tại TP.Đà Nẵng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Những dự án này được cho là có liên quan đến Vũ "nhôm”. 9 dự án gồm: Công viên An Đồn (năm 2010); khu đô thị Harbuor Ville của Công ty CP Đầu tư Mega (năm 2008); khu đất tại đường 2 Tháng 9 - Phan Thành Tài (quy hoạch năm 2012).

Dự án Phú Gia Compound ở phường Tam Thuận, quận Thanh Khê (2007); khu dịch vụ du lịch nhà hàng - cà phê - bar và bến du thuyền (2015); dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (giai đoạn 1: 181 ha, năm 2008).

Lô 12 khu B4.1 khu dân cư An Cư mở rộng (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, năm 2009); khu đô thị sinh thái Phú Gia ven sông (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, năm 2010); khu du lịch ven biển đường Trường Sa của Công ty IVC (4,5ha, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, năm 2007).

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích