Xót xa người mẹ bị chém trước mặt con nhỏ, còn bị vu oan là chồng chém

Thứ ba, 14/01/2020, 09:32
Mạng xã hội xuất hiện video, hình ảnh kèm thông tin một phụ nữ bị người đàn ông chém tới tấp trước mặt con gái nhỏ của nạn nhân. Thông tin khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, cho rằng hành động của người đàn ông quá tàn nhẫn.

Hiện trường vụ việc

Chém người tới tấp giữa ban ngày

Thông tin: “Vợ bắt được chồng đi nhà nghỉ với bạn thân, chồng vác dao chém vợ tới tấp, hiện tại chị vợ bị thương và đã được đưa đi cấp cứu” khiến cộng đồng mạng xôn xao ngày hôm qua, 13.1. Theo nội dung đoạn video, người đàn ông dùng dao chém liên tiếp vào nạn nhân. Bài viết sau đó được cộng đồng mạng chia sẻ kèm nhiều bình luận lên án hành động dã man của người đàn ông này.

Nghi phạm đang bị công an truy tìm (Ảnh: Cơ quan công an cung cấp)

Theo nhân chứng tên L., sự việc xảy ra khoảng 8 giờ 30 ngày 13.1, trong lúc anh L. và bạn đang đi bộ dưới chân cầu Sông Công (đoạn qua địa bàn P.Mỏ Chè, TP.Sông Công, Thái Nguyên) thì phát hiện trên cầu có một phụ nữ đi xe máy chở một bé gái bị ngã. Ngay lập tức, anh L. cùng bạn chạy tới để giúp. Tuy nhiên, chưa kịp tới nơi thì một người đàn ông bất ngờ rút dao chém liên tiếp vào người phụ nữ, mặc bé gái sợ hãi, khóc thét.

“Chém mẹ cháu bé xong, người đàn ông đưa bé gái cho chúng tôi bế nhưng do sợ hãi, chúng tôi bảo người này phải vứt dao đi, sau đó người này vứt dao xuống sông thì chúng tôi mới dám đón lấy cháu bé. Theo một số người trên cầu, chính gã này đã ép xe máy của hai mẹ con”, anh L. kể lại.

Gây án xong, người đàn ông phóng xe máy bỏ trốn. Lúc này, anh L. cùng mọi người sơ cứu cho nạn nhân rồi đưa đi cấp cứu, đồng thời thông báo sự việc tới chính quyền sở tại.

Theo người dân, nạn nhân quê tỉnh Phú Thọ, lấy chồng về H.Bình Sơn (TP.Sông Công). Người đàn ông gây án đã chém liên tiếp vào tay, lưng, cổ, đầu của nạn nhân, vừa chém người này vừa nói: “Mày lừa tao...”.

Công an đang truy tìm nghi phạm

Liên quan đến sự việc này, ông Nguyễn Thái Hà, Chủ tịch UBND P.Mỏ Chè, cho biết ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo từ người dân, đơn vị đã huy động lực lượng tới bảo vệ hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Về thông tin lan truyền nạn nhân bị chồng hành hung, ông Hà cho rằng không chính xác.

“Sự việc đang được Công an TP.Sông Công làm rõ, khi có thông tin cụ thể đơn vị sẽ cung cấp sau”, ông Hà nói.

Chiều 13.1, trả lời PV, thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Trưởng công an TP.Sông Công, cho biết đơn vị đã nhận được thông tin sự việc và đang tổ chức điều tra.

“Đối tượng sau khi gây thương tích cho một nữ nạn nhân đã bỏ trốn, đơn vị đang tổ chức truy tìm để làm rõ sự việc”, thượng tá Thanh nói và cho biết bước đầu, Công an TP.Sông Công xác định nạn nhân và hung thủ không phải vợ chồng.

Một nguồn tin khác của PV tại Công an TP.Sông Công cho hay, đơn vị này xác định người đàn ông tên La Đình Hợi (37 tuổi, trú tại xã Thượng Định, H.Phú Bình, Thái Nguyên) là người có liên quan đến sự việc này và đang tổ chức truy tìm để làm rõ. Nếu ai có thông tin về người này, hoặc nơi ẩn nấp thì có thể thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Sông Công theo số điện thoại 020.83862218.

Ở một diễn biến khác, một lãnh đạo UBND xã Bình Sơn (TP.Sông Công) xác nhận nữ nạn nhân là chị Trần Thị Huyền (40 tuổi) đang làm thuê cho một xưởng gỗ trên địa bàn. Sự việc xảy ra tại P.Mỏ Chè. Thời điểm đó, chị Huyền đang chở theo con gái nhỏ phía sau thì bị người đàn ông lạ mặt chặn đường và chém trọng thương. Hiện nạn nhân đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích