Ba nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Quảng Ninh đều làm cùng công ty

Thứ năm, 18/06/2020, 13:33
Cơ quan chức đã xác định danh tính 3 người thiệt mạng trên xe khách 16 chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được nhận định là do container đi lấn làn đường.  

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

Ngày 18.6, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh cho biết đã xác định được danh tính 3 người tử vong trên xe khách 16 chỗ trong vụ tai nạn vào đêm 17.6, trên QL18, đoạn qua địa bàn H.Hải Hà (Quảng Ninh).

Cụ thể, các nạn nhân gồm: chị Hà Minh Trang (23 tuổi, xã Quảng Nghĩa, TP.Móng Cái, Quảng Ninh); anh Dương Văn Tú (44 tuổi, P.Thanh Sơn, TP.Uông Bí, Quảng Ninh); và lái xe Hoàng Minh Hà (39 tuổi, thôn 1, xã Quảng Nghĩa, TP.Móng Cái).

Được biết, anh Tú là giám đốc và chị Trang là kế toán của một công ty tư nhân ở Quảng Ninh. Khi xảy ra tai nạn, trên xe chỉ có 3 nạn nhân trên.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, cho biết bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định là do container đi lấn làn đường và lật đè lên xe khách.
Liên quan đến vụ việc trên, sáng 18.6, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã đề nghị Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm, hỏi động viên gia đình của các nạn nhân trong vụ việc.
Thông tin từ Tổng cục đường bộ Việt Nam, tốc độ xe container thời điểm xảy ra vụ việc là 67 km/giờ, còn xe khách không có dữ liệu.
Như đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 17.6, container biển số 14C - 009.86 lưu thông hướng Móng Cái - Hạ Long, khi đến Km265+650 QL18 thì bị lật, đè bẹp xe khách loại 16 chỗ, biển số 79B - 029.12, đi ngược chiều. Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách thiệt mạng.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn