Lốc xoáy gây đổ tường khiến bé 3 tuổi chết thảm, mẹ bị thương nặng

Thứ hai, 15/06/2020, 13:06
Một trận lốc xoáy tràn qua xã Thành Hưng, huyện miền núi Thạch Thành, Thanh Hóa vào cuối giờ chiều 14-6 làm đổ tường bếp của một nhà dân khiến bé trai 3 tuổi chết, mẹ cháu bé bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành - nơi chị Trần Thị Cúc đang điều trị

Sáng 15-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phạm Trọng Dũng - phó bí thư thường trực huyện ủy Thạch Thành cho biết, lúc gần 17h ngày 14-6, sau khi đi làm đồng về, chị Trần Thị Cúc (31 tuổi) cùng con trai 3 tuổi đi vào khu bếp được xây bằng tường gạch, lợp mái tôn.

Lúc này tại xã Thành Hưng đang có mưa to, gió lớn kèm lốc xoáy giật mạnh.

Trong cơn lốc, bất ngờ bức tường căn bếp bị đổ sập đè lên người hai mẹ con chị Cúc.

Ngay sau đó, người thân, hàng xóm nhanh chóng đưa 2 mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành cấp cứu.

Do vết thương quá nặng, con trai của chị Cúc đã chết còn chị bị dập nát 3 ngón tay và bị đa chấn thương trên cơ thể, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành.

Lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện và các đoàn thể huyện Thạch Thành, chính quyền xã Thành Hưng đã đến thăm hỏi, chia buồn, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Theo TTO

Các tin cũ hơn