Trinh sát TP.HCM truy bắt hai nghi phạm cướp giật lúc rạng sáng

Thứ ba, 09/06/2020, 16:19
Công an truy đuổi 2 nghi phạm cướp giật từ Q.Phú Nhuận sang tận quận 1 thì bắt được cả hai. Trong lúc công an truy đuổi, hai nghi phạm này dùng hung khí, bình xịt hơi cay chống trả.

Xe máy của 2 tên cướp bị cháy trơ khung tại trung tâm Q.1 (TP.HCM)

Chiều 9.6, Công an Q.1 (TP.HCM) đang củng cố hồ sơ, bàn giao Nguyễn Hữu Tín (27 tuổi, quê Bến Tre) và Linh Thái Bảo (37 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Q.Phú Nhuận tiếp tục điều tra xử lý về hành vi “cướp giật tài sản”.

Rạng sáng cùng ngày, đội trinh sát thuộc Công an Q.Phú Nhuận đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy với tốc độ cao, có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành truy đuổi.

Phát hiện lực lượng chức năng truy đuổi, 2 người này lập tức tăng ga bỏ chạy. Trên đường tẩu thoát, cả 2 dùng hung khí và bình xịt hơi cay chống trả lại lực lượng. Ráo riết truy đuổi đến ngã tư đường Trương Định - Nguyễn Du (P.Bến Thành, Q.1), lực lượng trinh sát ép xe, khống chế bắt được cả hai, đưa về trụ sở Công an Q.1. Tang vật thu giữ gốm 1 túi xách chứa 3 triệu đồng cùng 1 ĐTDĐ.
Khi chạy đến ngã tư nói trên, hai nghi phạm này bị té, xe máy của hai nghi phạm bị bốc cháy trơ khung ngay sau đó. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ cướp giật tài sản.

Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích