Quảng Ngãi: Hai nữ quái tấn công cảnh sát giao thông

Thứ ba, 05/06/2012, 16:19
Tình cờ gặp hai người phụ nữ lạ xin quá giang, anh Trung động lòng chở hai người mà không đội nón bảo hiểm, bị CSGT bắt hai phụ nữ lạ đã mắng nhiếc tổ công tác, còn dùng gạch ném vào CSGT.

 

Chiều 3-6, Tổ tuần tra Công an huyện Đức Phổ làm nhiệm vụ tại đoạn Km số 7 Quốc lộ 24A, thuộc thôn Vạn Lý, xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ, phát hiện Phạm Văn Trung (33 tuổi, ngụ xã Phổ An, huyện Đức Phổ) điều khiển xe chở hai phụ nữ không đội mũ bảo hiểm.

Phạm Văn Trung ký biên bản vi phạm và cho biết tình cờ gặp hai người phụ nữ lạ xin quá giang nên “động lòng” chở hai người. Tuy anh Trung là người không quen biết bị phạt nhưng Trương Thị Mỹ Lệ và Nguyễn Thị Hồng đã mắng nhiếc tổ công tác.

Bà Hồng dùng tay tấn công cảnh sát cơ động khi đưa xe máy vi phạm về công an huyện. Công an đã khống chế bà Hồng thì Trương Thị Mỹ Lệ lao vào dùng gạch ném vào các anh cảnh sát giao thông (CSGT).

Có ba lần đối tượng dùng gạch và đá ném trúng người CSGT. Đại úy Đặng Hữu Thắng - Tổ trưởng tổ CSGT - bị Lệ dùng gạch ném vào người. Hai phụ nữ hung hãn trên bị bắt giữ ngay sau đó.

Tối 3-6-2012, Công an huyện Đức Phổ bắt giữ Trương Thị Mỹ Lệ (29 tuổi) và Nguyễn Thị Hồng (39 tuổi, đều ngụ xã An Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) về hành vi chống người thi hành công vụ.



Trương Thị Mỹ Lệ dùng gạch tấn công CSGT
 

Theo CATP