Bắc Ninh: Cháy cửa hàng giày dép, chủ nhà chết thảm

Thứ ba, 12/06/2012, 13:46
Rạng sáng nay 12/6, kho hàng giày dép tại nhà anh Trần Việt Hùng (SN 1977) ở phường Tiền An, TP Bắc Ninh, bất ngờ bốc cháy. Vợ con và em trai anh Hùng kịp chạy thoát thân trong khi anh Hùng mắc kẹt lại và tử vong.

>>Hóc Môn: Cháy nhà nghỉ Quế Trân
>>Cháy tòa nhà 18 tầng của Tổng cục Hải quan
>>Tân Phú: Trường mầm non bốc cháy trong đêm

Ông Trần Văn Hy, bác anh Trần Việt Hùng cho biết, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1h đêm 12/6, tại kho hàng giày nhà anh Hùng. Ngọn lửa bốc lên lúc nửa đêm nên không được phát hiện kịp thời, sau đó gặp các vật liệu dễ cháy là giày dép nên càng bốc cao.

Khi ngọn lửa bùng to, vợ con anh Hùng chạy thoát ra ngoài. Người em trai anh Hùng cũng nhanh chân nhảy từ trên trần xuống đất thoát thân nhưng bị chấn thương. Riêng anh Hùng không kịp chạy thoát nên bị lửa thiêu tử vong cùng kho hàng.
 

Siêu thị giày dép, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn

Vụ hỏa hoạn làm cả khu phố nào loạn
 

Biết tin chồng tử vong trong đám cháy, vợ anh Hùng là chị Đinh Thị Thanh (SN 1979) đã bị sốc, phải nhập viện cấp cứu. Hiện chưa thống kê được thiệt hại trong vụ hoả hoạn.

Được biết đây là cửa hàng chuyên kinh doanh các loại giày dép Bitis, có quy mô khá lớn. Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân cháy.

 

Theo Dantri

Các tin cũ hơn