“Đại ca” Bằng “lùn” bị chém tại nhà

Thứ ba, 02/10/2012, 16:04
Ngày 1-10, Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) đang tiến hành điều tra một vụ truy sát tại khu phố Bình Đường, phường An Bình, Dĩ An khiến một người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Nạn nhân là Nguyễn Cao Bằng (tự Bằng “lùn”) bị chém một nhát vào đầu, một nhát vào lưng và một nhát làm đứt hai ngón tay.
 
Theo thông tin ban đầu, có bốn người đi trên hai xe máy đến nhà Bằng trong lúc Bằng đang ăn cơm tối. Hai người cầm dao chém liên tiếp vào đầu và tay khiến Bằng gục tại chỗ rồi lên xe bỏ chạy.
 

Bằng bị chém và đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: DĐ
 
Ngay sau đó, người nhà đã đưa Bằng đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu. Được biết Bằng là một tay trùm giang hồ, từng “chinh chiến” ở vùng giáp ranh Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM.

Ngoài ra, Bằng còn tổ chức đá gà ăn tiền nhiều năm nay. Nghe đâu hôm bị chém, Bằng mới đi đá gà và có mâu thuẫn với một băng nhóm giang hồ bên phường Tân Đông Hiệp, đến tối thì xảy ra chuyện” - một người dân gần nhà Bằng cho biết.

 
Theo PL TPHCM 

Các tin cũ hơn