Vụ sập trần trong lớp: Cô giáo và học trò vẫn nguy kịch

Thứ tư, 03/10/2012, 07:22
Một mảng trần ở phía bục giảng bất ngờ rơi xuống khiến cô giáo Nguyễn Thị Hướng cùng 3 học sinh đang lên bảng viết bài bị chấn thương và hiện đang nguy kịch ở bệnh viện.
Sự việc diễn ra vào khoảng 15h ngày 1/10, tại lớp 1C, trường tiểu học Đa Tốn, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội.
 
Theo lời kể của cô Bùi Thị Hướng – Chi hội trưởng hội phụ huynh lớp: “Khi lớp 1C đang học, bất ngờ một mảng trần ở phía bục giảng bất ngờ rơi xuống khiến  là giáo viên chủ nhiệm đang đứng dạy cùng 3 học sinh đang lên bảng viết bài bị chấn thương”.
 


Vị trí trần nhà bị sập

Các em học sinh được xác định là Đỗ Đình Hiếu, Nguyễn Mạnh Tuấn, Vũ Lí Ẻn, đều là học sinh lớp 1C.
 
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cả bốn cô trò đã được đưa đến bệnh viện Sông Hồng cấp cứu rồi chuyển sang Bệnh viện Việt Đức để khám thương, chụp chiếu thương tích. Cô Nguyễn Thị Hướng bị mảng vữa trần nhà rơi trực diện, thương tích rất nặng, phải khâu 8 mũi ở đầu. Còn 2 em học sinh là Tuấn và Ẻn chỉ bị thương nhẹ, sức khỏe đã bình phục trở lại, được gia đình đưa về nhà điều trị.
 

Bàn giáo viên bị vỡ nát sau khi trần nhà sập

Hiện tại, chỉ còn em Hiếu bị thương nặng nhất, sáng 2/10 vẫn phải truyền máu điều trị tại Bệnh viện Xanh- Pôn. Theo cô Hướng, sức khỏe em Hiếu đang trong cơn nguy kịch, gia đình thuộc diện nghèo, có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.
 
Theo quan sát của PV, mảng tường phía trên bục giảng đã bị rơi xuống cùng một vết nứt dài chạy dọc suốt chiều dài lớp học. Mảng trần sập mạnh khiến bàn giáo viên bị thủng và vỡ nát.
 
Nhà trường đã tổ chức động viên, thăm hỏi sức khỏe tới gia đình cô giáo và các học trò gặp nạn.
 
Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Infonet

Các tin cũ hơn