Đà Nẵng: Xây bệnh viện làm sập nhà dân

Thứ ba, 02/10/2012, 16:23
Sáng 2-10, ông Trần Văn Dũng, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng Đà Nẵng, cho biết đã đình chỉ thi công khu vực gây ra sự cố nứt nhà dân xảy ra tối 1-10 tại công trình Bệnh viện Gia Đình Đà Nẵng (số 67-73 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng).

>> Sập công trình, 4 công nhân tử vong
>> Đà Nẵng: Nổ lớn ở công trình cầu cảng tổng kho dầu khí 
>> Nữ sinh lớp 7 chết đuối dưới hố công trình bỏ hoang
>> Rơi xuống hố công trình, hai mẹ con chết thảm

 



Vụ việc xảy ra tối 1-10,  khi công trình đang thi công bê tông trụ sát khu vực nhà dân đã gây nứt và sập đổ cục bộ một mảng tường khu nhà trọ của ông Trần Xuân Quang (số 389 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng).

Em Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh viên trọ học) hoảng hốt kể: Lúc đó em cùng cùng bạn đang ngồi học trên giường, kê sát bức tường thấy tường nhà bị nứt rồi xi măng tràn qua, đẩy chiếc tủ đứng đang kê sát vách tường đi một đoạn. Cả hai sợ quá bỏ chạy, vừa lúc tủ và mảng tường nhà đổ ập xuống, tiếp đó là vữa chảy tràn qua phòng ào ạt. 

Sau khi xảy ra sự cố, thanh tra  Sở Xây dựng Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường để lập biên bản vụ việc. Nguyên nhân gây sập nhà  được xác định là do đơn vị thi công đóng ván khuôn cột không đảm bảo nên khi sử dụng máy để đầm bê tông đã gây bục ván khuôn và đổ nứt bức tường này.

Thanh tra sở Xây dựng đã đình chỉ thi công, buộc chủ đầu tư có biện pháp khắc phục bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và khu vực lân cận.

Được biết, Bệnh viện đa khoa tư nhân Gia đình được khởi công từ tháng 5-2012 do Công ty CP Y khoa Bác sĩ Gia đình làm chủ đầu tư. Công trình được xây dựng trên diện tích gần 2.000m2 với quy mô 11 tầng, công suất 250 giường bệnh, tổng đầu tư gần 20 triệu USD. Dự kiến sẽ đi vào hoạt động sau 2 năm xây dựng. 
 


Sập góc phòng trọ ở nhà ông Quang

 


Theo NLD

Các tin cũ hơn