Khởi tố vụ 8 quái xế đua xe ở Bờ Hồ đêm Trung thu

Thứ tư, 03/10/2012, 10:23
Chiều ngày 2.10, thượng tá Nguyễn Văn Tính - Phó phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội, cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và tạm giữ hình sự đối với 8 người về hành vi đua xe gây rối trật tự công cộng.
 

Đó là: Nguyễn Hữu Hùng (22 tuổi), Nguyễn Văn Minh (19 tuổi), Lê Ngọc Tuyền (18 tuổi), Lê Tiến Trung (18 tuổi) Đỗ Ngọc Luân (20 tuổi), Đỗ Văn Tuấn (19 tuổi), Lê Đức Trọng (18 tuổi), đều cùng ở tỉnh Hưng Yên và Giáp Văn Hiền.

Theo tài liệu điều tra của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, lúc 21 giờ ngày 30.9, tức đêm tết Trung thu, Hùng đi xe máy Wave tháo BKS cùng với 7 thanh niên trên tụ tập tại ngã tư Phố Nối để tổ chức đua xe máy từ Hưng Yên lên Hà Nội.
 
Đứng tụ tập được một lúc thì có thêm khoảng 50 chiếc xe máy các loại có mang theo cờ hò hét kích động, cổ vũ đua xe… Khi đông đủ, tới 23 giờ 15 phút, đoàn xe bắt đầu chạy lạng lách tiến về phía TP.Hà Nội. Và để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, rất nhiều xe trong đoàn đua này được tháo biển BKS rồi cất dưới yên xe.
 

Tám người bị khởi tố 
 

Qua phố Trần Quang Khải, Lò Sũ, đoàn đua tiến về phía khu vực hồ Hoàn Kiếm. Lúc này, Hùng, Trọng, Luân, Tuấn, Minh, Hiền cầm đầu đoàn đua phóng với tốc độ nhanh, hò hét, lạng lách và cổ vũ, kích động thanh niên đi đường tham gia đoàn đua.
 
Lúc 0 giờ 45 phút ngày 1.10, khi đoàn đua chạy tới ngã tư Lê Thái Tổ - Tràng Thi, bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát Cơ động thuộc Đại đội 5 - Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an TP.Hà Nội), phối hợp cùng các tổ công tác 141 bắt giữ.
 
Bị truy đuổi, nhiều đối tượng vứt xe bỏ chạy. Hiện cơ quan công an tiến hành thu giữ 20 chiếc xe máy là tang vật vụ đua xe.

 
Theo ThanhNien

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích