Trùm đường dây mua bán ma túy trong Trại giam số 3 lĩnh án

Thứ tư, 03/10/2012, 09:23
Với hành vi 6 lần tổ chức đưa heroin vào trại giam (6,9 cây heroin) bán cho các con nghiện, Lê Xuân Minh lĩnh thêm 20 năm tù giam. Trợ thủ đắc lực của Minh là Lê Quốc Hùng lĩnh án 10 năm.
Trùm đường dây mua bán ma túy trong Trại giam số 3 lĩnh án

Dù đang thụ án trong trại giam nhưng 28 phạm
nhân vẫn tiếp tục phạm tội và phải chịu mức án từ 2 - 20 năm tù
 
Chiều ngày 2/10, TAND tỉnh Nghệ An đã ra tuyên án đối với 28 bị cáo tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy trong Trại giam số 3 - Tổng cục 8, Bộ Công An (đóng tại xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ, Nghệ An).
 
Từ tháng 12/2010 đến 11/2011 Lê Xuân Minh (SN 1969, đang thi hành mức án 9 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ, hiện đã thi hành được 7 năm 8 tháng) đã 6 lần tổ chức đưa 6,9 cây heroin có trọng lượng 258,75g vào buồng giam để bán cho các phạm nhân khác.

Phạm nhân Lê Quốc Hùng (đang thi hành án chung thân về tội giết người) đã giúp Minh đứng ra nhận, thanh toán và chuyển tiền mua bán ma túy thông qua tài khoản ATM do vợ và mẹ giữ. 
 
Trùm đường dây mua bán ma túy trong Trại giam số 3 lĩnh án

Lê Xuân Minh - Kẻ cầm đầu đường dây mua bán ma túy
trong trại giam số 3 lĩnh án 20 năm tù trong khi án cũ chỉ còn 1 năm 8 tháng
 
Với sự tham gia của 28 phạm nhân, đường dây mua bán ma túy ở Trại giam số 3 diễn ra trong thời gian dài. Các đối tượng tham gia mua bán, sử dụng trái phép ma túy diễn ra công khai trong các buồng giam, với tổ chức tương đối đơn giản nhưng hoạt động phạm tội của các đối tượng khép kín, phù hợp với điều kiện trại giam.
 
Tại phiên tòa, Lê Xuân Minh, Lê Quốc Hùng cùng các phạm nhân còn lại không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tuy nhiên căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai của các nhân chứng trong buồng giam, Hội đồng xét xử khẳng định việc truy tố các bị cáo ra trước pháp luật về hành vi mua bán trái phép chất ma túy là đúng người, đúng tội.

Kẻ cầm đầu đường dây ma túy Lê Xuân Minh bị tuyên phạt 20 năm tù giam, tổng hợp với hình phạt đang thi hành, Minh phải chịu mức án 21 năm 8 tháng tù.
 
Trùm đường dây mua bán ma túy trong Trại giam số 3 lĩnh án

Trợ thủ đắc thủ của Minh là Lê Quốc Hùng chịu mức án 10 năm tù giam,
tổng hợp hình phạt cũ Hùng phải chịu hình phạt tù chung thân
 
Lê Quốc Hùng chịu mức án 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt cũ, Hùng phải thi hành án chung thân. Các bị cáo còn lại phải chịu mức án từ 2 năm đến 15 năm.
 
Trước đó, vào tháng 6/2011, TAND tỉnh Nghệ An cũng đã mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy tại Trại giam số 3. Điều đáng nói, trong vụ án này, nguyên Trung tá công an, cán bộ quản giáo Nguyễn Văn Miên (SN 1962) phải lĩnh 5 năm tù giam về hành vi chuyển tiền giúp các phạm nhân trong trại mua bán ma túy. 


Theo VNE 

Các tin cũ hơn