Thi thể cán bộ quản giáo chết trong rẫy cà phê

Thứ tư, 03/10/2012, 14:57
Thi thể cán bộ quản giáo một trại giam thuộc Bộ Công an được phát hiện trong tư thế treo cổ, đã bốc mùi hôi.

Khoảng 15 giờ ngày 2/10, trong lúc đi bẫy chim tại rẫy cà phê thuộc khu vực tổ 14 phường Hội Phú (TP. Pleiku, Gia Lai), một thanh niên vô tình phát hiện xác người đàn ông chết trong tư thế treo cổ. Sự việc nhanh chóng được báo lên cơ quan công an.
 
Thi thể cán bộ quản giáo chết trong rẫy cà phê
Cơ quan công an đang tiến hành làm hiện trường, giải phẫu pháp y
 
Thông tin ban đầu, người đàn ông tên Đặng Văn Tuyên (sinh năm 1964), là cán bộ quản giáo của trại giam Gia Trung - Bộ công an (trụ sở tại huyện Mang Yang, Gia Lai).
 
Theo lời kể của người thanh niên, xác chết đã bốc mùi, đang trong tình trạng phân hủy. Theo đơn vị chủ quản nơi ông Tuyên công tác, bắt đầu từ thứ sáu tuần trước (ngày 28/9), ông Tuyên đã không đến cơ quan làm việc.
 
Hiện nhà chức trách địa phương đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án.

 
Theo VTC News

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích