Nhóm côn đồ dàn trận truy sát như phim hành động

Thứ tư, 03/10/2012, 15:05
Trên đường đi ăn tối về, anh Nguyễn Văn Thi (SN 1983, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) và các bạn bị một nhóm đối tượng dàn trận đánh chém, khiến 3 người phải nhập viện.

>> Hai tên cướp ép thiếu nữ vào nhà nghỉ hiếp dâm tập thể
>> Xử vụ "giết em ruột, đâm trọng thương anh ruột": Máu đào tan loãng
>> Cuộc mua dâm 'tốn kém' 150 triệu đồng
>> “Mẹ mìn” tuổi teen ép thiếu nữ bán dâm

Xe ôtô chở anh Nguyễn Văn Thi cùng các bạn bị nhóm
côn đồ đập phá hư hỏng nặng.


Theo đơn tố cáo của anh Thi, khoảng 18h30 ngày 30.9, anh Thi cùng nhóm bạn đi ăn tối ở Lâm trường Chúc A thuộc xã Hương Lâm, khi đi về đến ngã ba Phú Hương thuộc xã Hương Trà thì thấy một chiếc xe máy chở gỗ nằm ngang giữa đường. 

Thấy vậy, hai anh Bùi Đức Thuận và Võ Trương Phi xuống xe để giúp dựng xe máy lên thì có một nhóm khoảng 30 đối tượng phục sẵn hai bên đường dùng dao kiếm, bình xịt hơi cay, đá tấn công bất ngờ nhóm anh Thi.

Anh Thi bị chém vào đầu, anh Nguyễn Văn Thành (trú TP.Vinh, Nghệ An - em vợ anh Thi) bị thương nặng ở bàn tay phải, tổn thương gân duỗi, anh Toản (lái xe taxi) bị đánh bầm giập cánh tay...

Chiều 2.10, anh Thi kể lại với chúng tôi, lúc đó anh đang ngồi ở ghế phụ trên xe ôtô, thấy một đối tượng dùng dao bầu đâm vào xe, anh liền xuống ghế sau và mở cửa xe định chạy thì bị chém vào đầu.

Anh Thi tiếp tục vùng chạy và bị ngã xuống ruộng. Chiếc ôtô BKS 37A - 057.40  chở anh Thi và các bạn bị nhóm côn đồ phá hư hỏng nặng. 

Anh Thi cũng cho biết, nhóm người tấn công anh có Hùng (Lục), Cường (Lục), Long (Nhâm) cùng nhiều đối tượng khác.

Sau khi hung hãn tấn công nhóm anh Thi, những kẻ côn đồ đã lên 2 xe ôtô chạy về phía Nông trường 20.4 (xã Hương Trà). 

“Lúc đó chúng tôi đi ăn về, không có thù hằn gì với những người này nên không hiểu vì sao họ dàn cảnh truy sát chúng tôi. Rất mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ” - anh Thi nói.

Hiện anh Thi đang phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê và anh Nguyễn Văn Thành điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh (Nghệ An).

 
Theo Laodong

Các tin cũ hơn