Người nhện' trộm cổ vật cung đình

Thứ tư, 03/10/2012, 16:53
Kẻ gian liên tục đột nhập Đại Nội, Điện Thái Hòa, Lăng vua Minh Mạng, Lăng vua Khải Định, Đền thờ Huyền Trân Công chúa… trộm tiền và nhiều món cổ vật có giá trị lớn.

Theo hồ sơ vụ án, tối cuối tháng 4/2011, Nguyễn Tiến Khanh (37 tuổi, ở huyện Phú Vang) mang theo túi xách màu đen đựng "đồ nghề" tìm đến di tích Lăng vua Thiệu Trị. Đến nơi, Khanh giấu xe máy ở bờ thành hồ cá rồi trèo lên cột cổng Nghi Môn, cưa đứt một thanh đồng rơi xuống đất. Đang cưa thanh thứ 2, Khanh bị nhân viên bảo vệ phát hiện nên bỏ chạy, vứt lại xe máy, đôi giày, mũ bảo hiểm, khẩu trang
 
Lần theo dấu vết, 2 ngày sau công an đã bắt được tên trộm từng có 4 tiền án, một tiền sự về tội Trộm cắp tài sản này.
 
Theo điều tra, từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2011, hắn đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản tại các lăng vua triều Nguyễn; Điện Thái Hòa và Đền thờ Huyền Trân Công chúa với tổng số tiền hơn một tỷ đồng.
 
Bị cáo Nguyễn Tiến Khanh trước vành móng ngựa.

Bị cáo Nguyễn Tiến Khanh trước vành móng ngựa.

Cụ thể, chiều 29/8/2010, Khanh chuẩn bị găng tay, dao cắt kính..., rồi mua vé vào tham quan di tích lịch sử Đại Nội - Huế. Khanh đến khu vực đang xây dựng ở Điện Thái Hòa và ẩn nấp ở đó. Sau nhiều tiếng, thấy nhân viên bảo vệ của khu vực này rời vị trí Khanh chui qua ô cửa kính đã bị vỡ từ trước đó, tiếp cận thùng Phước sương rồi dùng đục sắt cạy khóa lấy đi 10 triệu đồng tiền.
 
Vài ngày sau, vào nửa đêm, hắn trèo qua tường rào đột nhập Điện Khải Thành, tiếp cận với thùng Phước sương, cạy nắp lấy trộm 8 triệu đồng. Với những thủ đoạn "lập trình" từ trước, Khanh vào Lăng vua Thiệu Trị, Đền thờ Huyền Trân Công chúa... cưa lấy đi những tấm đồng lợp nhà về bán phế liệu.
 
Mới đây, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa Khanh ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 16 năm tù.

 
Theo  An ninh the gioi  

Các tin cũ hơn