Cô dâu bị giết trước ngày cưới

Thứ hai, 22/10/2012, 08:22
Trưa 21.10, Công an H.Tây Sơn (Bình Định) đã bắt Châu Ngọc Đạt (29 tuổi, ở xã Tây Giang, H.Tây Sơn), nghi phạm giết chết chị Phạm Thị Kim Hà (23 tuổi, ở cùng xã Tây Giang).
 
Theo thông tin ban đầu, Đạt với chị Hà ở cùng thôn, biết nhau từ nhỏ. Đầu năm 2012, khi nghe Đạt tỏ tình, Hà từ chối vì biết tính Đạt nóng nảy, hung hăng. Dù vậy, Đạt vẫn thầm thương Hà, thậm chí có lần còn nói nếu Hà lấy người khác anh ta sẽ giết chết.
 
Ngày 22.10 là ngày chị Hà lên xe hoa. Sáng 21.10, một mình chị Hà ở lại quán tại thôn Nam Giang, xã Tây Giang, nơi cô buôn bán hằng ngày trong những năm qua, để sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ngày mai về nhà chồng thì Đạt bất ngờ xuất hiện.

Đạt buông lời than trách thì bị Hà phản ứng. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, Đạt đã tát chị Hà và sẵn con dao ở gần đó, y chụp lấy chém vào mặt 3 nhát làm nạn nhân đổ gục. Sau đó, Đạt bỏ trốn cùng con dao vừa gây án.
 
Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều công an, dân quân các xã tham gia truy bắt kẻ sát nhân. Sau 2 giờ gây án, Đạt bị bắt khi đang lẩn trốn trong đám mía sau nhà. Do trước khi bị bắt, Đạt đã uống thuốc trừ sâu nên được đưa đến Bệnh viện khu vực Phú Phong để súc ruột và điều trị tại đây.

 
Theo Thanhnien 

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn