Ngoài cựu Phó tổng cục trưởng Tình Báo Phan Hữu Tuấn, cán bộ Bộ Công an Nguyễn Hữu Bách bị tuyên án, trong một số vụ án khác liên quan đến Vũ "nhôm", Cơ quan CSĐT khởi tố hàng loạt quan chức như: ông Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến - nguyên Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng....
Kết thúc phiên xét xử, TAND TP.Hà Nội tuyên phạt Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” 9 năm tù; các bị cáo Phan Hữu Tuấn - nguyên Phó tổng cục trưởng Tình báo và Nguyễn Hữu Bách, cán bộ Bộ Công an lần lượt lĩnh 7 và 6 năm tù. 3 bị cáo bị xét xử về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước.
Kiểm sát viên quân sự đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Hệ tối đa 15 năm tù cho 2 tội danh, chịu trách nhiệm chính trong việc bồi thường cho Nhà nước…
Ðinh Ngọc Hệ đề nghị thành lập công ty cổ phần trực thuộc doanh nghiệp quân đội nhưng hoàn toàn do người nhà của mình góp vốn. Bị lập biên bản, Hệ tiếp tục sử dụng danh nghĩa quân đội “chạy” cơ quan chức năng để không bị xử phạt.
Theo cơ quan chức năng, trong lần thứ 2 khám xét nhà bà Hà, đối tượng tên Na (nghi can thứ hai bị nạn nhân tố cáo đã cùng bà Hà tra tấn mình) chỉ từng vị trí mà nữ giúp việc Y Nhiêu bị tra tấn đến "chết đi sống lại".
Ông Đinh Ngọc Hệ (Út 'Trọc') chỉ đạo thế chấp 29 xe biển quân sự, biển xanh 80A tại nhiều ngân hàng; hợp thức hóa chứng từ của 20.000 lít xăng kém chất lượng.
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết, sau khi kiểm tra hiện trường, nguyên nhân ban đầu có thể nhận định do yếu tố chủ quan tài xế xe khách ngủ gật nên xảy ra tai nạn thương tâm.
Bị cáo cho rằng, bản thân có biết việc cửa hàng xăng dầu bị niêm phong do chứa xăng kém chất lượng nhưng không tham gia vào việc lập hợp đồng khống và “chạy” để không bị xử phạt.