Người đàn bà ở Sài Gòn tạt xăng đốt chồng hờ vì ghen

Thứ hai, 30/07/2018, 16:29
Trong trận cãi vã vì cho rằng người tình "léng phéng", bà Dung tạt xăng vào ông này rồi châm lửa.

Ngày 30/7, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) tạm giữ hình sự Cần Thị Xuân Dung (49 tuổi) về hành vi Giết người.

Bà Dung tại cơ quan điều tra.

Dung và ông Bửu (47 tuổi) từng đổ vỡ hôn nhân, gặp nhau nảy sinh tình cảm. Một thời gian sau ông Bửu dọn về nhà bà Dung trong hẻm đường Huỳnh Đình Hai (quận Bình Thạnh) sống.

Mới đây, nghi ngờ chồng hờ có "tình mới", bà Dung ghen tuông, thường xuyên cự cãi. Theo điều tra, trưa 27/7, hai người tiếp tục tranh cãi về vấn đề này. Trong lúc tức giận, bà ta chạy vào trong lấy bình xăng tạt vào ông Bửu, châm lửa.

Nạn nhân quằn quại kêu cứu, được nhiều người hỗ trợ dập lửa, đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Bà Dung đến công an đầu thú ngay sau đó.

Theo VNE

Các tin cũ hơn