Khám phá nhà cực cổ giữa Hà Nội

Chủ nhật, 04/05/2014, 08:32
Ngôi nhà ở 87 Mã Mây (Hoàn Kiếm) tiêu biểu cho kiểu nhà ống Phố Cổ, chia thành nhiều khu, được thông gió và lấy sáng tự nhiên bằng sân trời.

Được xây dựng vào những năm 1890, căn nhà nổi bật với cấu trúc không gian hình ống, mang vẻ đẹp giản dị, xưa cũ. Nhà hẹp theo chiều ngang, bên trong được ngăn cách bởi nhiều lớp sân.

Lan can cầu thang được trang trí bằng con tiện gỗ, đi hết cầu thang là tầng hai có phòng khách và gian thờ.

Căn phòng nhỏ và ấm cúng, có hoành phi câu đối, bộ trường kỷ tiếp khách và trên tường treo bộ tứ quý khắc gỗ.

Hệ cửa bức bàn chắc chắn, cài then của căn nhà mang nét đặc trưng kiến trúc dân gian.

Nối giữa phòng khách và nơi nghỉ ngơi của gia chủ là hành lang được trang trí bằng các chậu cây, mang thêm nét thiên nhiên vào không gian sinh sống.

Phòng ngủ được bài trí gọn gàng để tiết kiệm diện tích với bộ sập gụ, tủ chè để đồ.

Dọc lối đi thông sang các phòng khác, gia chủ tận dụng khoảng không kê đồ sát một mặt tường.

Căn nhà mang nhiều nét độc đáo về sự phân chia không gian cũng như kết cấu, họa tiết kèo gỗ, con tiện và các cánh cửa chạm khắc trang trí cầu kỳ.

Mái hiên bên ngoài dốc hai phía, có lớp lót là ngói chiếu, phía trên là ngói mũi hài. Cửa sổ nhỏ được thiết kế nhằm thông gió cho phòng ngủ.

Các lan can ngoài trời được xây bằng trụ gạch và trang trí bằng gạch men hình hoa chanh chạm thuỷ rất tinh tế.

Khoảng sân trời rộng ở tầng một, giữa các khu nhà để lấy ánh sáng và gió.

Nối liền với sân trời là nơi nấu nướng, phần còn lại của sân có bể chứa nước mưa và nơi giặt giũ.

Theo Kiến thức

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích