Phòng của bé một tuổi do bố mẹ trang trí

Thứ ba, 09/06/2015, 07:24
Người mẹ thu thập tất cả các món quà tặng của người thân để trang trí cho phòng của trẻ.  

Bé Declan (1,5 tuổi ở California, Mỹ) được sống trong một không gian ngập tràn tình yêu thương của bố mẹ. Khi em vừa chào đời, mẹ đã sử dụng quà tặng của người thân để làm đồ  trang trí, bày khắp phòng.

1-2-1644-1433388346.jpg

Người mẹ mong muốn tạo ra một không gian sống động nhưng cũng có cảm giác thân thiện. Rất khó để kết hợp đủ các thứ đồ không đồng bộ, màu sắc khác nhau nhưng chị đã thành công.

2-2883-1433388347.jpg

Đồ chơi, sách, quần áo của trẻ có rất nhiều màu sắc rực rỡ nên các yếu tố cơ bản của phòng như sàn, trần, tường, ga gối đều có màu đen-trắng, be nhạt.

3-2-3552-1433388347.jpg

Hệ bảng đen, tủ kệ tạo thành ba tầng với phần bảng cho trẻ thỏa sức vẽ vời ở vị trí thấp nhất.

4-1-8209-1433388347.jpg

Những bức tranh trang trí đơn giản trên tường là các món đồ yêu thích nhất của người mẹ.

4-2-9548-1433388347.jpg

Bố mẹ cũng làm riêng những món đồ mang tên của con trai.

5-1-2779-1433388348.jpg

Nhiều tủ kệ được bố trí khắp nhà để cất gọn gàng đồ chơi, vật dụng của trẻ đang tuổi lớn.

5-2-6636-1433388348.jpg

Chiếc lều là món đồ yêu thích của cậu bé nhưng người mẹ không thích màu nguyên bản nên đã phủ vải muslin lên.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích