Những căn hộ Hong Kong chưa đầy 4 mét vuông

Thứ năm, 28/02/2013, 07:14
Giá thuê ở Hong Kong cực kỳ đắt đỏ nên nhiều người phải sinh hoạt trong diện tích chật hẹp, thậm chí chưa tới 4 mét vuông.

Trong vài thập kỷ qua, Hong Kong đã trở thành một trong những thành phố quan trọng nhất thế giới và là trung tâm tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, không phải công dân nào ở Hong Kong cũng được hưởng lợi từ sự phát triển thịnh vượng ở đây. Hong Kong được xem là thành phố ít có sự bình đẳng nhất trong các nước phát triển.

Một nhóm tư vấn thuộc tổ chức cộng đồng cho biết hàng trăm nghìn người dân vẫn đang sống trong khu nhà không khác gì nhà lồng và phòng ngủ là những vách ngăn tạm bằng gỗ. Tồi tệ hơn, số lượng người sống trong tình trạng này xuất hiện ngày càng nhiều khi lượng người di cư từ Trung Quốc đổ xô đến.

Dưới đây là một số hình ảnh về những nơi ở chật chội, san sát nhau từ mét vuông đất:

nhà lồng Hong Kong
Hong Kong đang thiếu hụt nhà ở công cộng, đó là những căn hộ dành cho những người có thu nhập thấp. Các căn hộ quá nhỏ đến nỗi những bức ảnh phải được chụp từ trên trần nhà.
nhà lồng Hong Kong
Trong một thành phố với mật độ dân cư dày đặc nên việc thuê nhà cực kỳ đắt đỏ.
nhà lồng Hong Kong
Giá phổ biến từ 10,3 cho đến 11,5 USD/mét vuông mỗi tháng.
nhà lồng Hong Kong
Do đó, một số người buộc phải sống trong những nhà lồng nhỏ hay những phòng ngủ với vách ngăn tạm bằng gỗ.
nhà lồng Hong Kong
Cơ quan quản lý tội phạm nghiêm trọng (SoCA) của Hong Kong nói rằng có ít nhất 100.000 người lao động ở Hong Kong đang sống trong những căn hộ được phân chia nhỏ.
nhà lồng Hong Kong
Những căn hộ này trung bình có diện tích khoảng 4 mét vuông.
nhà lồng Hong Kong
Trong hình là căn hộ nhỏ nhất chỉ với diện tích khoảng 2,6 mét vuông với tỷ lệ 0,1mx0,18m.
nhà lồng Hong Kong

Một dấu hiệu đáng lo ngại khi SoCA cho biết số lượng những người sinh sống trong những "nhà lồng" đang gia tăng.

Theo VnExpress

Các tin cũ hơn